Sáng 2-8, thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: Mỹ – NATO chuẩn bị cơ chế viện trợ vũ khí mới cho Ukraine; Mỹ – Trung lạc quan về đàm phán thương mại; Trump sa thải lãnh đạo BLS; Thống đốc Fed từ chức sớm; Mexico gần đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ; Chile tạm dừng hoạt động mỏ đồng lớn nhất thế giới.
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Mỹ giảm thuế đối ứng xuống 20% đối với hàng hóa Việt Nam
- Zelensky kêu gọi gặp Putin để hòa đàm Ukraine
Trump sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động Mỹ
Ngày 1-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải bà Erika McEntarfer – ủy viên Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), cáo buộc bà thao túng số liệu việc làm tháng 7 nhằm mục đích chính trị, dù không đưa ra bằng chứng.
Báo cáo mới nhất cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn kỳ vọng; số liệu hai tháng trước bị điều chỉnh giảm tổng cộng 258.000 việc làm. Ông Trump cho rằng các số liệu này “bị dàn xếp” để gây bất lợi cho ông và Đảng Cộng hòa, đồng thời giúp đối thủ Kamala Harris trong bầu cử 2024.
Bà McEntarfer chưa bình luận về quyết định này.
Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 1-8 cho biết Washington đang tiến gần một thỏa thuận thương mại mới với Bắc Kinh sau vòng đàm phán tại Stockholm. Ông tin tưởng tiến trình này sẽ mang lại kết quả “có lợi cho cả hai quốc gia”.
Trung Quốc đang đối mặt với thời hạn 12-8 để đạt thỏa thuận thuế quan lâu dài với Mỹ, sau các thỏa thuận sơ bộ hồi tháng 5 và tháng 6. Dù vậy, ông Bessent thừa nhận thỏa thuận vẫn “chưa hoàn tất 100%”.
Thống đốc Fed từ chức sớm
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Adriana Kugler sẽ rời nhiệm sở ngày 8-8, sớm hơn gần 18 tháng so với kế hoạch. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Trump liên tục chỉ trích chính sách lãi suất và kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell từ chức.
Việc bà Kugler từ chức mở ra cơ hội để ông Trump bổ nhiệm người thân tín, qua đó gia tăng ảnh hưởng tại Fed.
đến ngày 31-1-2026 (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)
Mỹ – NATO lập cơ chế viện trợ vũ khí mới cho Ukraine
Theo Reuters, Mỹ và NATO đang xây dựng cơ chế cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Cơ chế này cho phép các đồng minh châu Âu tài trợ hoặc mua vũ khí Mỹ sản xuất thông qua quỹ chung do NATO điều phối.
Ukraine sẽ đưa ra “Danh sách nhu cầu ưu tiên” (PURL) trị giá khoảng 500 triệu USD mỗi giai đoạn. Các nước NATO, dưới sự điều phối của Tổng thư ký Mark Rutte, sẽ quyết định quốc gia nào tài trợ hoặc cung cấp từng hạng mục.
Kế hoạch được đưa ra sau yêu cầu của Tổng thống Trump, người cam kết viện trợ cho Ukraine nếu châu Âu chia sẻ chi phí.
Mexico gần đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ
Bloomberg cho biết Mỹ và Mexico đang tiến gần thỏa thuận an ninh mới nhằm tăng cường phối hợp chống buôn ma túy, đặc biệt là fentanyl, và giảm bạo lực xuyên biên giới.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết thỏa thuận bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, kiểm soát chặt hóa chất tiền chất và ngăn chặn dòng súng từ Mỹ sang Mexico. Văn kiện dự kiến được ký trong tuần tới.
Chile tạm dừng khai thác mỏ đồng lớn nhất thế giới
Chile đã tạm ngừng hoạt động mỏ đồng ngầm El Teniente – mỏ lớn nhất thế giới – sau khi một phần mỏ sập, khiến một thợ mỏ thiệt mạng và năm người mất tích. Vụ việc xảy ra sau trận động đất 4,2 độ ngày 31-7 tại Rancagua, cách Santiago 100km.
El Teniente chiếm gần 7% sản lượng đồng Chile, quốc gia xuất khẩu khoảng 25% sản lượng đồng toàn cầu. Hoạt động khai thác khu vực ngầm sẽ bị đình chỉ để phục vụ cứu hộ và điều tra.
Theo: Tuổi Trẻ Online