Nga phát đi cảnh báo hạt nhân, ông Trump đưa ra loạt tuyên bố cứng rắn, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc nối lại đường bay trực tiếp sau nhiều năm gián đoạn.
- Nam thanh niên dùng dao tấn công đôi nam nữ giữa phố vì ghen tuông
- Công an làm việc với chính quyền địa phương về vụ việc xây nhầm nhà ở Hải Phòng
- Thủ tướng yêu cầu gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay
Nga dọa thử hạt nhân, cảnh báo Mỹ về việc cung cấp tên lửa cho Ukraine
Ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân nếu một quốc gia khác làm trước. Ông nhấn mạnh Nga đã phát hiện dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm từ một cường quốc không được nêu tên.
Putin đồng thời kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START, dự kiến hết hạn vào năm tới. Nếu Washington từ chối, Nga vẫn tin tưởng vào năng lực răn đe hạt nhân của mình.
Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cảnh báo Mỹ không nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ông cho rằng động thái này sẽ tạo ra “cấp độ leo thang hoàn toàn mới”, thậm chí kéo theo sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ.
Trước đó, Ukraine đã đề nghị Washington viện trợ loại tên lửa tầm xa này, nhưng nhiều nguồn tin cho biết việc đáp ứng sẽ khó khả thi do hạn chế kho dự trữ.
Ông Trump cứng rắn với nhân sự liên bang, Hamas và các băng đảng ma túy
Cùng ngày 2-10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nhiều nhân viên liên bang có thể bị sa thải nếu chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa. Ông cho biết sẽ cắt bỏ vĩnh viễn những dự án “không đáng tồn tại”, đồng thời khẳng định nguồn thu từ thuế quan mới có thể đạt 1.000 tỉ USD mỗi năm.
Ngoài vấn đề nội bộ, ông Trump cũng đặt “lằn ranh đỏ” với Hamas tại Gaza. Nhà Trắng cho biết Hamas chỉ có vài ngày để chấp nhận kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Mỹ và Israel ủng hộ. Ai Cập đồng thời khẳng định Hamas sẽ không có vai trò trong tương lai của Gaza.
Về an ninh, chính quyền Trump xác định Mỹ đang ở trong “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy. Washington đã triển khai lực lượng hải quân tới vùng biển Caribê nhằm đối phó các tuyến buôn lậu từ Venezuela.
Trong một diễn biến tích cực khác, Ấn Độ và Trung Quốc thông báo sẽ nối lại các chuyến bay trực tiếp từ ngày 26-10, đánh dấu sự cải thiện đáng kể trong quan hệ song phương sau 5 năm gián đoạn.
Theo: Tuổi Trẻ