Tình hình Trung Đông căng thẳng sau đe dọa ngày 5/4/2026 của ông Donald Trump về việc phá hủy hạ tầng Iran ngày 7/4. Tehran hối thúc quốc tế can thiệp, trong khi Nga và Trung Quốc phối hợp tìm giải pháp đối thoại.
- Ông Trump xác nhận tiêm kích F-15E bị bắn rơi giữa căng thẳng Mỹ – Iran và đề xuất ngân sách 1.500 tỉ USD
- Hỗ trợ bệnh hiếm: “Phép màu” giúp chàng trai nghèo Lâm Đồng thoát cửa tử
- Bỏ cọc đấu giá đất: Người đàn ông ở TPHCM trúng 16 lô rồi bỏ chạ
Iran phản đối lời đe dọa của ông Trump và yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp
Vào ngày 5/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp cứng rắn trên trang Truth Social, cảnh báo rằng Iran sẽ phải sống trong địa ngục nếu không mở eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ đặt ra thời hạn đến ngày 7/4 để phá hủy các cơ sở hạ tầng thiết yếu như cầu và nhà máy điện của nước này. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 6/4, ông Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận chung giữa các bên.
Trước những lời đe dọa này, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc đã lên án gay gắt và cho rằng ông Trump đang nhắm vào các hạ tầng sống còn của người dân. Tehran hối thúc cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn những gì họ gọi là tội ác chiến tranh tàn bạo trước khi quá muộn. Phía Iran khẳng định rằng việc im lặng trước những tuyên bố hiếu chiến này sẽ chỉ khiến khu vực bị kéo vào một cuộc chiến tranh không có hồi kết.
Ông Seyyed Mehdi Tabatabaei, phó phụ trách truyền thông văn phòng tổng thống Iran, tuyên bố nước này sẽ chỉ mở lại eo biển Hormuz sau khi nhận được bồi thường thiệt hại chiến sự đầy đủ. Khoản thanh toán này dự kiến được thực hiện thông qua một chế độ pháp lý mới dựa trên các quy định về phí quá cảnh hàng hải. Tehran nhấn mạnh lập trường không khuất phục trước áp lực và đưa ra lời cảnh báo ngược lại đối với các hành động tấn công từ phía Mỹ hoặc Israel.
Nga và Trung Quốc tìm giải pháp ngoại giao trong bối cảnh chiến sự tại Lebanon
Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thực hiện cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 5/4. Hai cường quốc nhất trí tăng cường phối hợp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm tìm kiếm một lối thoát hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Cuộc thảo luận diễn ra ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết của Bahrain nhằm bảo vệ các hoạt động vận tải thương mại quanh khu vực eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng việc đạt được lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể là giải pháp căn bản để giải quyết các tranh chấp hàng hải hiện nay. Trung Quốc khẳng định quan điểm nhất quán trong việc ủng hộ đối thoại và đàm phán chính trị thay vì sử dụng các biện pháp đe dọa bằng vũ lực quân sự. Những nỗ lực ngoại giao này được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang trung gian nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát xung đột trực diện giữa các cường quốc.
Cùng thời điểm đó, quân đội Israel (IDF) thông báo mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ nhắm vào lực lượng Hezbollah tại khu vực miền nam Lebanon. Lữ đoàn thiết giáp số 8 thuộc Sư đoàn 91 đã được triển khai nhằm thực hiện các nhiệm vụ có mục tiêu để bảo vệ cư dân phía bắc Israel. Ngoài ra, Lữ đoàn nhảy dù số 226 thuộc Sư đoàn 146 cũng phối hợp chỉ đạo các cuộc không kích nhắm vào các nhóm tay súng đối phương tại nhiều địa điểm khác nhau.
Theo: Báo Thanh Niên

