Ngày 3-4, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tiêm kích F-15E bị bắn rơi không ảnh hưởng đàm phán, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran leo thang cùng đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỉ USD đối phó các thách thức an ninh

Tổng thống Trump phản hồi vụ tiêm kích F-15E và tình hình eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận một chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle của nước này đã bị lực lượng Iran bắn rơi vào ngày 3-4. Theo Đài CNN, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sự cố này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa hai quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn với Đài NBC News, ông Trump từ chối đi sâu vào chi tiết chiến dịch cứu nạn đang diễn ra nhưng nhấn mạnh thực tế các bên đang trong tình trạng chiến tranh.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị lực lượng Iran bắn rơi vào ngày 3-4. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục đưa ra những thông điệp gây chú ý về tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz. Ông cho rằng Washington có thể dễ dàng mở lại khu vực này để lấy dầu và mang lại lợi ích lớn cho nước Mỹ. Theo dữ liệu hàng hải ngày 4-4, một số ít tàu của Pháp và Nhật Bản đã bắt đầu di chuyển qua eo biển này bằng cách phát tín hiệu nhận dạng đặc biệt để tránh bị tấn công.

Kể từ ngày 1-3, chỉ có 221 tàu hàng đi qua eo biển này, sụt giảm mạnh so với mức trung bình 120 lượt mỗi ngày trước xung đột. Tàu Kribi của Tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM đã đi qua tuyến đường do Iran cho phép. Trong khi đó, ba tàu chở dầu khác, bao gồm tàu của công ty Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines, đã chọn di chuyển theo tuyến phía nam sát bờ biển Oman để đảm bảo an toàn.

Mỹ đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục cùng diễn biến tại Ukraine và Cuba

Song song với các diễn biến quân sự, chính quyền Mỹ đề xuất ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỉ USD cho năm 2027.Theo Hãng tin AFP ngày 3-4, đây là mức tăng hơn 40% nhằm bù đắp chi phí vận hành và tái bổ sung kho vũ khí. Tuy nhiên, kế hoạch này đang đối mặt với nhiều ý kiến thận trọng từ Quốc hội do áp lực nợ công của Mỹ hiện đã vượt ngưỡng 39.000 tỉ USD trong bối cảnh thâm hụt ngân sách.

Tại Đông Âu, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục ghi nhận những diễn biến nghiêm trọng với các đợt không kích liên tiếp. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết phía Nga đã triển khai hơn 500 thiết bị bay không người lái cùng hàng chục tên lửa tấn công trong ngày 3-4. Các vụ tấn công đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại các khu vực từ thủ đô Kiev đến vùng tiền tuyến.

Ở một diễn biến khác, Chính phủ Cuba đã bắt đầu thực hiện đợt ân xá quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua với 2.010 phạm nhân. Theo thông tin từ Havana, việc xem xét ân xá dựa trên các tiêu chí về quá trình cải tạo, độ tuổi và tình trạng sức khỏe của người bị giam giữ. Tuy nhiên, các tội danh nghiêm trọng như giết người, xâm hại tình dục hoặc ma túy không nằm trong diện này nhằm đảm bảo an toàn xã hội.

Theo: Báo Tuổi Trẻ