Site icon Tin360

Tòa tuyên án cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và 40 bị cáo

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Ngày 11-7, TAND TP Hà Nội chính thức tuyên án vụ án nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu và kế toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng liên quan Tập đoàn Phúc Sơn với 41 bị cáo, trong đó có 5 cựu bí thư tỉnh.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ 48 tỉ, gây thiệt hại 200 tỉ đồng

Cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu để can thiệp giúp doanh nghiệp trúng thầu nhiều dự án. Việc làm sai lệch thủ tục, định giá đất tại dự án chợ đầu mối cũng khiến Nhà nước thiệt hại 200 tỉ đồng.

Hai cấp dưới của bà Lan – cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành và cựu phó bí thư Phạm Hoàng Anh – bị cáo buộc nhận hối lộ và đồng phạm gây thiệt hại. Ông Thành nhận tổng cộng 20 tỉ và 1,3 triệu USD; ông Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Viện kiểm sát đề nghị:

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Chủ tịch Phúc Sơn chi 132 tỉ đồng để “thao túng” lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc chi tổng cộng 132 tỉ đồng để mua chuộc hàng loạt lãnh đạo ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ. Ông chỉ đạo nhân viên làm sai quy định đấu thầu, kế toán trong 14 dự án lớn, gây thiệt hại hơn 1.160 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đề nghị tổng hợp hình phạt 30 năm tù cho ông Hậu, gồm:

Phúc Sơn đã nộp hơn 1.100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó có 768 tỉ từ hợp đồng bán 196 lô đất đang bị hạn chế giao dịch.

5 cựu bí thư bị thao túng, 41 bị cáo sa lưới

Đây là vụ án có số lượng cán bộ cấp cao bị xét xử lớn nhất tính đến nay, với 5 cựu bí thư Tỉnh ủy bị cáo buộc nhận hối lộ, gồm:

Cùng bị truy tố còn có cựu chủ tịch Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Cao Khoa và nhiều cựu lãnh đạo sở ngành khác.

Một số cán bộ bị cáo buộc trục lợi qua “quan hệ thân thiết” với lãnh đạo cấp cao, tiêu biểu là ông Đặng Trung Hoành (Vĩnh Long) – người được xác định nhận 810 triệu đồng nhờ tác động giúp Phúc Sơn thuận lợi trong đấu thầu và phân phối đất.

Viện kiểm sát nhận định: nhiều cán bộ Đảng, Nhà nước trong vụ án này đã suy thoái, vì động cơ vụ lợi mà tạo ra lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng nghiêm trọng.

Theo: Tuổi Trẻ Online