Cựu Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ cùng 41 đồng phạm bị đề nghị truy tố vì đã 82 lần cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.
- Sắp có quy định mới về trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2024-2025
- Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng
- Rúng động Vĩnh Phúc: Phát hiện gần 800kg thịt lợn thối tại nhà hàng nổi tiếng
Huy động phóng viên tìm sai phạm để ép doanh nghiệp “chung chi”
Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, ông Đồng Xuân Thụ, nguyên Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới đi tìm sai phạm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Sau khi phát hiện vi phạm, các phóng viên sẽ viết bài đăng trên website moitruongvadothi.vn, sau đó gây sức ép buộc đối tượng bị nêu tên phải liên hệ để xin gỡ bài, ẩn bài hoặc không tiếp tục đăng bài tiếp theo.
Điều kiện để được xử lý bài viết là phải ký hợp đồng tài trợ cho các chương trình do tạp chí khởi xướng như “Cây chổi vàng”, “Vẽ tranh cho thiếu nhi” hoặc ký hợp đồng truyền thông trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Gỡ bài để lấy tiền: Hành vi cưỡng đoạt tinh vi, có hệ thống
Các đối tượng trong đường dây đã nhiều lần thực hiện việc nhận tiền từ doanh nghiệp sau khi đăng tải bài viết phản ánh tiêu cực. Cụ thể, ông Thụ với vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền phóng viên đã chiếm đoạt, lên tới 5.069.800.000 đồng. Hành vi này bị xác định vi phạm nghiêm trọng khoản 4, điều 170 Bộ luật Hình sự – tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Ngoài ông Thụ, cơ quan điều tra cũng xác định bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, nguyên Phó tổng biên tập, giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc ký giấy giới thiệu cho phóng viên, tổ chức thực hiện sửa bài, gỡ bài, chia tiền và quản lý việc chi tiêu từ nguồn tiền cưỡng đoạt. Bà Hồng cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh.
82 lần cưỡng đoạt: Hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân trở thành nạn nhân
Cơ quan công an làm rõ, nhóm bị can đã thực hiện 82 vụ cưỡng đoạt tài sản từ Bắc vào Nam. Một số trường hợp cụ thể bao gồm:
- Ông Phạm Tiến Văn (thị trấn Hưng Hà, Thái Bình) bị cưỡng đoạt 250 triệu đồng
- Bà Vũ Thị Huệ (thị trấn Diêm Điền, Thái Bình) mất 100 triệu đồng
- Công ty TNHH Hương Liên (huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị chiếm đoạt 110 triệu đồng
- Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Phú Quý bị cưỡng đoạt 40 triệu đồng
Ngoài ra, nhóm này còn nhận tiền từ hơn 60 đơn vị, cá nhân khác, với số tiền từ 10 đến 200 triệu đồng mỗi trường hợp.
Đề nghị truy tố 42 bị can
Với hành vi có tổ chức, kéo dài và diễn ra trên phạm vi rộng, Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND để đề nghị truy tố Đồng Xuân Thụ và 41 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang gây chấn động trong giới báo chí, là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những hành vi lợi dụng quyền lực truyền thông để trục lợi trái pháp luật.
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ