Site icon Tin360

Mỹ sẽ áp thuế 100% với chất bán dẫn nhập khẩu, ưu tiên sản xuất trong nước

Tổng thống Donald Trump tại Allentown, Pennsylvania, ngày 3/8 (Ảnh: VnExpress)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 100% với hàng nhập khẩu như chip và chất bán dẫn, trừ khi các công ty chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ.

Trump quyết liệt đánh thuế chất bán dẫn để thúc đẩy sản xuất trong nước

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ áp dụng mức thuế cao chưa từng có đối với các sản phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực công nghệ cao, cụ thể là chip và chất bán dẫn. Đây là bước đi tiếp theo trong nỗ lực thúc đẩy các công ty công nghệ quay trở lại đầu tư sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những công ty như Apple – nếu đang xây dựng hoặc cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ – sẽ không phải chịu loại thuế này.

“Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế rất lớn đối với chip và chất bán dẫn. Nhưng tin tốt cho các công ty như Apple là nếu họ đang xây dựng trụ sở sản xuất tại Mỹ hoặc cam kết xây dựng, thì sẽ không phải chịu thuế”, ông Trump phát biểu.

Nói cách khác, mức thuế sẽ lên tới khoảng 100% với chất bán dẫn nhập khẩu, nhưng nếu sản xuất tại Mỹ, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Đây là động thái mạnh mẽ cho thấy chính quyền Trump ưu tiên tái thiết chuỗi cung ứng nội địa, đặc biệt là trong bối cảnh ngành công nghệ đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu về an ninh và cạnh tranh.

Mỹ mở rộng biện pháp trừng phạt thương mại với Ấn Độ và nhắm đến Trung Quốc

Không dừng lại ở lĩnh vực công nghệ, chỉ vài giờ sau khi công bố kế hoạch áp thuế chất bán dẫn, Tổng thống Trump đã ra lệnh áp mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Quyết định này được đưa ra vì Ấn Độ tiếp tục mua dầu từ Nga – một hành động mà chính quyền Mỹ coi là hỗ trợ gián tiếp cho chiến sự tại Ukraine.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu Trung Quốc có nằm trong kế hoạch mở rộng thuế quan hay không, ông Trump không loại trừ khả năng này. “Có thể xảy ra”, ông trả lời ngắn gọn, ám chỉ rằng Trung Quốc có thể là mục tiêu tiếp theo trong chiến lược thương mại cứng rắn mà ông theo đuổi từ nhiệm kỳ trước.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump sử dụng thuế quan như công cụ đàm phán và gây sức ép trên bàn cờ địa chính trị. Từ năm 2018, chính quyền của ông đã khởi động cuộc chiến thương mại quy mô lớn với Bắc Kinh và những dấu hiệu mới nhất cho thấy đường lối này vẫn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nếu ông tái đắc cử.

Trump sẵn sàng gặp Putin và Zelensky giữa căng thẳng Nga – Ukraine

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng tổ chức cuộc gặp với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và các cuộc đàm phán trao đổi tù binh đang gặp khó khăn.

Theo thông tin từ phía Nga, nhà đàm phán Vladimir Medinsky tiết lộ rằng Kiev đã từ chối tiếp nhận khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine bị bắt giữ, khiến cuộc trao đổi tù binh lần thứ hai trở nên căng thẳng và trì hoãn cuộc trao đổi thứ ba.

Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng ông có thể gặp Tổng thống Putin “rất sớm”, tuy nhiên chưa công bố địa điểm cụ thể. Việc Trump sẵn sàng can dự trực tiếp vào tiến trình ngoại giao giữa Nga và Ukraine được xem là nỗ lực nhằm chứng minh vai trò lãnh đạo của Mỹ trên trường quốc tế.

Theo: VTC News