Site icon Tin360

Tổng thống Trump gửi thư cho Thủ tướng Hun Manet, đề xuất Campuchia đầu tư vào Mỹ để tránh thuế 36%

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: internet)

Washington sẽ áp mức thuế 36% với hàng hóa Campuchia từ ngày 1-8. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đề nghị các doanh nghiệp Campuchia có thể chuyển sản xuất sang Mỹ để được miễn giảm thuế

Mỹ áp thuế 36% với hàng hóa Campuchia từ 1-8

Theo tờ Khmer Times ngày 9-7, Tổng thống Donald Trump đã chính thức gửi thư cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet, thông báo rằng Mỹ sẽ áp mức thuế 36% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia bắt đầu từ ngày 1-8-2025.

Mức thuế này được xem là một sự nhượng bộ so với đề xuất ban đầu là 49%, và là biện pháp mà ông Trump cho là cần thiết để khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại “không công bằng và kéo dài” giữa hai nước.

“Từ ngày 1-8-2025, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 36% với bất kỳ và tất cả hàng hóa từ Campuchia nhập khẩu vào Mỹ,” ông Trump viết trong thư.

Trump đề xuất doanh nghiệp Campuchia chuyển sản xuất sang Mỹ

Để tránh tác động tiêu cực từ mức thuế mới, ông Trump đề xuất các công ty Campuchia có thể chuyển hoạt động sản xuất hoặc đầu tư trực tiếp vào Mỹ. Tổng thống Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy quá trình phê duyệt đầu tư một cách “nhanh chóng, chuyên nghiệp và đúng quy trình” trong vòng vài tuần.

“Nếu Campuchia hoặc các doanh nghiệp trong nước quyết định sản xuất tại Mỹ, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để quá trình phê duyệt diễn ra thuận lợi,” ông Trump nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cảnh báo rằng nếu phát hiện các hành vi lách luật như trung chuyển hàng hóa qua nước thứ ba, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế cao hơn nữa.

Mức thuế có thể điều chỉnh nếu Campuchia mở cửa thị trường

Bức thư cũng nhấn mạnh rằng nếu Campuchia xóa bỏ các rào cản thương mại, bao gồm thuế quan và phi thuế quan, Mỹ sẵn sàng xem xét lại hoặc điều chỉnh mức thuế 36%. Tuy nhiên, ngược lại, nếu Campuchia tăng thuế với hàng hóa Mỹ, Washington sẽ có động thái đáp trả tương ứng.

Campuchia phản hồi tích cực nhưng còn để ngỏ đàm phán

Tại cuộc họp báo ngày 8-7, Phó thủ tướng Campuchia Sun Chanthol khẳng định nước này đã đạt được “thành công bước đầu” trong việc đàm phán mức thuế với Mỹ, đồng thời cho biết thư của ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thêm.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại với phía Mỹ để tìm giải pháp tối ưu hơn,” ông Chanthol cho hay.

Tuy vậy, chính phủ Campuchia hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về đề xuất của Mỹ.

Doanh nghiệp và kinh tế Campuchia có thể chịu ảnh hưởng nặng

Mỹ hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia. Mức thuế mới được dự báo sẽ tác động mạnh đến các ngành xuất khẩu chủ lực như may mặc, giày dép, xe đạp và nông sản.

Theo ông Casey Barnett – Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Campuchia – nếu Phnom Penh đồng ý với các điều kiện của Mỹ trong vài tuần tới, bao gồm miễn thuế cho hàng hóa Mỹ, đẩy nhanh cấp phép công nghệ và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Campuchia có thể được hưởng mức thuế thấp hơn.

Các nhà phân tích cảnh báo, thuế quan ở mức 36% sẽ gây sức ép lớn lên doanh nghiệp và thị trường lao động Campuchia, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn và trung hạn.

Theo: Tuổi trẻ