Sapo: Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ hai thanh niên có tiền án vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền vé xe của hàng trăm người dân qua mạng xã hội Facebook.
- Ukraine đối mặt thiếu hụt nhân lực khi gần hai triệu người không chấp hành nhập ngũ
- Nam sinh Hà Tĩnh bứt phá thành Á khoa Toán quốc gia
- Phụ huynh khởi kiện TikTok sau loạt ca trẻ “đu trend” nguy hiểm tự hại bản thân
Chiếm đoạt tiền vé xe bằng các tài khoản và sim rác
Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 20/1 khi công an xã Đông Kinh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu bất minh trong việc giao dịch vé xe khách., Hai đối tượng Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế đã thừa nhận hành vi sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo để lừa đảo. Chúng thiết lập các trang cá nhân trông có vẻ chuyên nghiệp dưới danh nghĩa những nhà xe có tiếng như Bảo Nam hay Minh Dũng để lôi kéo người mua.
Thủ đoạn tinh vi của chúng bao gồm việc sử dụng sim điện thoại không chính chủ và tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền. Khách hàng sau khi thỏa thuận sẽ được yêu cầu chuyển khoản 50% tiền vé để “giữ chỗ” chắc chắn. Tuy nhiên, ngay khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ thực hiện việc cắt liên lạc, khiến nạn nhân không thể đòi lại tiền hay tìm được người đã giao dịch với mình.
Thực trạng này phản ánh một lỗ hổng lớn trong việc quản lý sim rác và tài khoản ngân hàng ảo hiện nay tại Việt Nam. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo dễ dàng che giấu danh tính và hoạt động xuyên tỉnh thành mà không lo bị phát hiện sớm., Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng liên quan đến hoạt động lừa đảo này tại nơi cư trú của hai đối tượng ở Ninh Bình.
Chiếm đoạt tiền vé xe dựa trên nhu cầu đi lại cuối năm
Từ tháng 9/2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 200 triệu đồng từ hàng trăm nạn nhân. Đây là giai đoạn cao điểm khi nhu cầu về quê ăn Tết của người lao động và sinh viên tăng đột biến, dẫn đến tình trạng khan hiếm vé. Thắng và Thế đã đánh vào tâm lý lo sợ không có xe của người dân để ép họ phải đặt cọc tiền nhanh chóng mà không kịp kiểm chứng thông tin.
Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Đặc biệt, cả hai nghi phạm đều là những đối tượng “quen mặt” với cơ quan pháp luật vì đã từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này cho thấy sự coi thường pháp luật và tính chất chuyên nghiệp trong hoạt động phạm tội của các đối tượng này.
Ngoài vụ việc tại Hà Tĩnh, cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo vé máy bay, tour du lịch cũng liên tục được đưa ra tại nhiều địa phương khác. Người dân được nhắc nhở cần phải cẩn trọng tối đa với các giao dịch mua bán qua Facebook hay Zalo. Việc tìm hiểu kỹ thông tin nhà xe và yêu cầu thanh toán trực tiếp tại văn phòng là những biện pháp an toàn cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.
Theo: Báo Khai Mở

