Site icon Tin360

Triều Tiên bị nghi xây căn cứ ICBM bí mật gần biên giới Trung Quốc

Địa điểm được cho là căn cứ Sinpung-dong trong ảnh chụp vệ tinh hôm 12/8. (Ảnh: VnExpress)

Một báo cáo từ Viện nghiên cứu Mỹ cho rằng Triều Tiên đang vận hành nhiều căn cứ tên lửa bí mật, trong đó có cơ sở Sinpung-dong – nơi có thể chứa và triển khai ICBM mang đầu đạn hạt nhân, chỉ cách Trung Quốc khoảng 27 km.

Căn cứ tên lửa bí mật sát biên giới

Ngày 20/8, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) công bố báo cáo mới nhất về năng lực tên lửa Triều Tiên. Theo đó, nước này sở hữu khoảng 15–20 căn cứ tên lửa đạn đạo, kho chứa đầu đạn, cùng nhiều cơ sở hỗ trợ chưa từng được công khai.

Một trong số đó là căn cứ Sinpung-dong, nằm ở thung lũng hẹp, diện tích khoảng 22 km², chỉ cách biên giới Trung Quốc 27 km. CSIS nhận định nơi đây có thể triển khai 6–9 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cùng các bệ phóng di động.

Khả năng chứa ICBM tầm xa

CSIS cho rằng căn cứ Sinpung-dong nhiều khả năng đang lưu trữ các mẫu ICBM như Hwasong-15, Hwasong-18 hoặc một loại mới chưa công bố. Những dòng tên lửa này đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vươn tới lục địa Mỹ, tạo ra mối đe dọa tiềm tàng cho khu vực Đông Á và Washington.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 12/8 cho thấy một số cơ sở trong căn cứ được che phủ bởi rừng cây, khiến việc giám sát gặp nhiều khó khăn. Chỉ vào mùa đông, khi thảm thực vật thưa thớt, các chi tiết mới dễ quan sát hơn.

Vai trò chiến lược của Sinpung-dong

Theo báo cáo, căn cứ này được xây dựng từ năm 2004, đi vào hoạt động khoảng 10 năm sau, và liên tục được nâng cấp, phản ánh tiến triển trong chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Trong trường hợp khủng hoảng, ICBM và bệ phóng có thể nhanh chóng di chuyển khỏi căn cứ, tập hợp cùng các đơn vị lưu trữ đầu đạn, rồi khai hỏa từ những trận địa dự phòng đã chuẩn bị trước đó.

CSIS khẳng định Sinpung-dong và các cơ sở tương tự là “xương sống” trong năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đang sở hữu bao nhiêu đầu đạn hạt nhân?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát ICBM Hwasong-14 trong bức ảnh công bố năm 2017. (Ảnh: VnExpress)

Giới chức Triều Tiên hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ (FAS), tính đến giữa năm 2024, Triều Tiên có đủ vật liệu phân hạch để sản xuất 70–90 đầu đạn hạt nhân và đã chế tạo khoảng 50 đầu đạn hoàn chỉnh.

Chuyên gia Lee Sang-kyu (Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc) ước tính Bình Nhưỡng đang nắm giữ 80–90 đầu đạn sử dụng uranium và plutonium, con số này có thể tăng lên 166 đơn vị vào năm 2030.

Đáng chú ý, tên lửa Hwasong-18 được đánh giá có thể bay xa tới 15.000 km nếu phóng theo góc tối ưu, mang theo nhiều đầu đạn với tổng khối lượng 1,25–1,5 tấn – đủ khả năng bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ.

Theo: VnExpress