Site icon Tin360

Triều Tiên dần tiết lộ đang phát triển tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-19 vào ngày 31/10/2024 (Ảnh: KCNA).

Triều Tiên vừa công khai đang phát triển tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới mang tên Hwasong-20, thay thế cho dòng Hwasong-19 trước đó.

Động thái này càng trở nên đáng chú ý khi Kim Jong-un trực tiếp thị sát cơ sở nghiên cứu, chứng kiến thành tựu động cơ nhiên liệu rắn mới – cường độ đẩy lên đến 1 960 kN – hứa hẹn nâng tầm sức mạnh chiến lược của lực lượng tên lửa và mở đường cho khả năng mang nhiều đầu đạn một cách hiệu quả hơn.

 Bước tiến chiến lược với động cơ nhiên liệu rắn công suất cao

Kim Jong-un đã thị sát viện nghiên cứu thuộc Tổng cục Tên lửa vào ngày 1/9/2025 và chứng kiến quá trình thử nghiệm mẫu động cơ nhiên liệu rắn sử dụng vật liệu composite sợi carbon với lực đẩy tối đa 1 960 kN. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai có thông tin về tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới có tính đột phá về công nghệ động cơ. Theo KCNA, công nghệ này sẽ được ứng dụng cho cả Hwasong-19 cùng thế hệ mới Hwasong-20, đánh dấu một thay đổi lớn trong năng lực tên lửa chiến lược của Bình Nhưỡng.

Hwasong-20 – biểu tượng mới của tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới

Hwasong-20 là phiên bản ICBM kế tiếp của dòng Hwasong-19 – vốn được xem là tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất của Triều Tiên cho đến thời điểm hiện tại. Trong bài báo hôm 2/9/2025, Dân trí lần đầu tiết lộ rằng Bình Nhưỡng đang theo đuổi phát triển chính thức tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới này, tuy chưa công bố thêm chi tiết về thông số hay khả năng của Hwasong-20. Truyền thông khác như VnExpress cũng cho biết Kim Jong-un đã kiểm tra tám cuộc thử nghiệm mẫu động cơ trong hai năm qua và bàn kế hoạch đưa vào sản xuất đại trà.

 Tầm tác động và góc nhìn chiến lược

Sự xuất hiện của tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới Hwasong-20 cho thấy Bình Nhưỡng không chỉ muốn duy trì khả năng răn đe chiến lược mà còn đang định hướng tăng cường tính cơ động, độ tin cậy và sức mạnh hủy diệt. Với động cơ công suất cao, tên lửa có thể mang được nhiều đầu đạn đầu vào cơ chế MIRV (multiple independently targetable reentry vehicles), giúp khó bị phòng thủ đánh chặn và tăng áp lực chiến lược đối với Mỹ và các nước đồng minh. Đây là một trong những bước đi quan trọng để Triều Tiên củng cố vị thế như một “người chơi” có sức ảnh hưởng đa phương trong khu vực.

Theo: Dân trí