Trận động đất mạnh 6 độ ở Afghanistan san phẳng làng mạc, hơn 800 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 6 độ tại miền Đông Afghanistan đã gây thảm họa, khiến hơn 800 người chết, hàng nghìn người bị thương và nhiều làng mạc bị san phẳng.
- Hà Nội thay đổi lịch cấm đường ngày 1/9, 2/9 phục vụ Đại lễ A80
- Đậu bắp – “nhân sâm xanh” rẻ tiền giúp phòng bệnh tim mạch và tiểu đường
- Lịch trình, phân luồng giao thông lễ diễu binh 2/9
Thảm họa động đất tại Kunar và Nangarhar
Vào khoảng 23h47 ngày 31/8/2025, một trận động đất mạnh 6 độ xảy ra gần thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, với tâm chấn sâu 10km. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng do người dân sinh sống trong các công trình dễ sụp đổ. Kết quả, ít nhất 812 người thiệt mạng, trong đó 610 người tại tỉnh Kunar và 12 người tại Nangarhar, cùng hơn 2.800 người bị thương. Đây là trận động đất gây chết chóc nhất tại Afghanistan kể từ tháng 6/2022, khi 1.000 người thiệt mạng.
Ba ngôi làng ở Kunar bị san phẳng, nhiều nhà cửa làm từ đất và đá sụp đổ hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ, với sự hỗ trợ của trực thăng quân sự, đang chạy đua đưa nạn nhân từ đống đổ nát đến bệnh viện. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy dân làng và binh sĩ phối hợp khiêng người bị thương lên xe cứu thương, trong khi trực thăng liên tục vận chuyển nạn nhân.
Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 40 chuyến bay đã chuyển 420 thi thể và người bị thương. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Abdul Maten Qanee nhấn mạnh: “Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để cứu trợ, từ an ninh, lương thực đến y tế, nhằm hỗ trợ toàn diện.”
Thách thức cứu hộ và khủng hoảng nhân đạo
Công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở và đường sá hẹp tại Kunar, khu vực giáp tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Các trận sau chấn tiếp tục làm rung chuyển khu vực, cản trở nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Afghanistan vốn thường xuyên hứng chịu động đất do nằm trên dãy Hindu Kush, nơi giao nhau của hai mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu.
Thảm họa này làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, với nguồn viện trợ quốc tế giảm mạnh và làn sóng hồi hương từ các nước láng giềng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết chưa có chính phủ nước ngoài nào đề nghị hỗ trợ cứu hộ hay cứu trợ.
Chính quyền địa phương kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp, trong khi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đang đối mặt với mất mát lớn về người và tài sản. Các tổ chức nhân đạo cũng đang huy động lực lượng để cung cấp thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc y tế cho nạn nhân.
Trận động đất mạnh 6 độ ở Afghanistan đã gây thảm họa kinh hoàng, với hơn 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khắc phục, nhưng quốc gia này cần hỗ trợ quốc tế để vượt qua khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.
Theo: Dân Trí