Triều Tiên tuyên bố Mỹ phải công nhận vị thế hạt nhân của họ, phủ nhận mọi đối thoại về phi hạt nhân hóa trong tương lai.
- Xe ben tụt dốc: Thảm kịch trên đường núi hẹp
- Linh mục Italy bị bắt vì cáo buộc ấu dâm
- Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn từ 0h ngày 29/7, họp bàn bước tiếp theo vào cùng ngày
Thực tế hạt nhân: Triều Tiên bác bỏ phi hạt nhân hóa
Bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ngày 29/7 tuyên bố Mỹ cần chấp nhận “thực tế hạt nhân mới”. Theo hãng thông tấn KCNA, bà nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không công nhận sự thay đổi này, mọi cuộc gặp với Triều Tiên chỉ là hy vọng đơn phương từ Washington. Bà Kim khẳng định vị thế hạt nhân của Triều Tiên là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ bước tiến nào. Tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ý định gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Thực tế hạt nhân: Quan hệ Mỹ – Triều khó cải thiện
Bà Kim Yo-jong cho biết năng lực hạt nhân và bối cảnh địa chính trị của Triều Tiên đã thay đổi kể từ các hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. Mọi nỗ lực phủ nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị bác bỏ hoàn toàn. Dù để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ, bà nhấn mạnh rằng điều này khó xảy ra nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy phi hạt nhân hóa. Quan hệ cá nhân giữa ông Kim Jong-un và ông Trump được đánh giá là không tệ, nhưng không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
Lịch sử đối thoại và cam kết của Mỹ
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump và ông Kim Jong-un đã tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh. Cuộc gặp tại Singapore năm 2018 đạt thỏa thuận nguyên tắc về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hội nghị năm 2019 thất bại do bất đồng về dỡ bỏ trừng phạt. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Trump vẫn cam kết mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tổng thống Mỹ sẵn sàng đối thoại với ông Kim để đạt mục tiêu này. Ông Trump từng mô tả mối quan hệ với ông Kim là “tuyệt vời”, nhưng nỗ lực ngoại giao chưa mang lại bước đột phá.
Theo: Dântrí