Site icon Tin360

Trốn thuế bán hàng online: Doanh thu hơn 834 tỷ đồng

Công an đọc lệnh tạm giữ với Hường. (Ảnh: VnExpress)

Nguyễn Thị Thu Hường bị tạm giữ vì trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng khi bán túi xách, đồng hồ, kim cương online, doanh thu đạt 834 tỷ đồng.

Trốn thuế bán hàng online qua mạng xã hội

Hà Nội, ngày 10/7, Công an thành phố cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Nguyễn Thị Thu Hường. Người này trú tại phường Láng, bị điều tra về hành vi trốn thuế. Hường kinh doanh thương mại điện tử, cung cấp hàng hóa qua mạng xã hội. Từ năm 2020, cô bán túi xách, đồng hồ, kim cương của các thương hiệu nổi tiếng. Các nhãn hiệu bao gồm Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes. Hoạt động kinh doanh chủ yếu diễn ra trên fanpage và nhóm Facebook. Tên fanpage là Hyclothet – New things by hy. Công an xác định doanh thu của Hường đạt hơn 834 tỷ đồng. Tuy nhiên, cô không kê khai, nộp thuế theo quy định. Số tiền trốn thuế ước tính hơn 12,5 tỷ đồng. Cùng với việc tạm giữ Hường, công an triệu tập 6 nhân viên. Họ phụ trách chốt đơn, đóng hàng, kiểm tra tin nhắn, và quảng cáo.

Trốn thuế bán hàng online và khám xét kho hàng

Ngày 9/7, công an khám xét chỗ ở của Hường và địa điểm livestream bán hàng. Tại kho hàng, cảnh sát thu giữ nhiều sản phẩm giá trị. Các mặt hàng gồm túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện thời trang. Tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 10 tỷ đồng. Phần lớn không có hóa đơn chứng từ. Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cũng không rõ ràng. Các thương hiệu bị làm giả hoặc nhập lậu đang được điều tra. Hoạt động kinh doanh của Hường chủ yếu dựa vào mạng xã hội. Cô sử dụng các nền tảng để quảng bá và bán hàng. Hành vi trốn thuế được phát hiện qua kiểm tra giao dịch. Công an đang tiếp tục làm rõ quy mô hoạt động. Các nhân viên liên quan cũng bị triệu tập để làm việc. Họ có thể cung cấp thêm thông tin về quy trình kinh doanh.

Hậu quả pháp lý và bài học từ vụ việc

Hành vi trốn thuế của Hường gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Số tiền 12,5 tỷ đồng là con số đáng kể. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo cho các cá nhân kinh doanh online. Việc không kê khai thuế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vụ án. Các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật. Vụ việc cũng cho thấy cần tăng cường quản lý thương mại điện tử. Các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hơn. Người kinh doanh online phải tuân thủ quy định thuế. Bài học từ vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của minh bạch. Kinh doanh hợp pháp giúp tránh rủi ro pháp lý. Công an khuyến cáo các cá nhân cần kê khai thuế đầy đủ. Điều này góp phần đảm bảo công bằng trong môi trường kinh doanh.

Theo: VnExpress