Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/7/2025 tuyên bố áp thuế 35% lên hàng nhập khẩu từ Canada từ 1/8/2025, đồng thời nhắm đến thuế chung 15%-20% cho hầu hết các đối tác thương mại khác. Động thái này, cùng với các thuế quan gần đây lên Nhật Bản, Hàn Quốc, và đồng, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu và lạm phát.
- Nga tấn công Kyiv với 400 drone trước hội nghị Rome và đàm phán Mỹ-Nga
- Đại tá Ukraine bị ám sát giữa ban ngày ở Kiev
- Dạy con tự tin bằng cách trao quyền tự chọn
Trump leo thang chiến tranh thương mại
Ngày 10/7/2025, Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế 35% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, có hiệu lực từ 1/8/2025, theo một lá thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney trên nền tảng Truth Social. Trump cảnh báo mức thuế sẽ tăng nếu Canada trả đũa. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược “America First,” mở rộng cuộc chiến thương mại với các đồng minh và đối thủ.
Trump cũng tiết lộ kế hoạch áp thuế chung 15% hoặc 20% lên hầu hết các đối tác thương mại chưa nhận thông báo chính thức. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông nói: “Không phải ai cũng cần nhận thư. Chúng tôi đang thiết lập thuế quan, và các quốc gia còn lại sẽ trả 15% hoặc 20%.” Quyết định cuối cùng về mức thuế sẽ được xác định sớm.
Gần đây, Trump áp thuế 25% lên Nhật Bản và Hàn Quốc, 50% lên đồng nhập khẩu và hàng Brazil, cùng các mức thuế 20%-40% lên các nước như Philippines, Indonesia, và Myanmar. Các động thái này nhằm bảo vệ sản xuất nội địa Mỹ và giảm thâm hụt thương mại, nhưng gây lo ngại về lạm phát (ước tính tăng 1,6%) và thiệt hại GDP (432 tỷ USD đến cuối nhiệm kỳ).
Phản ứng và tác động
Canada, đối tác thương mại lớn của Mỹ với kim ngạch hai chiều 950 tỷ USD năm 2024 (theo Cục Điều tra Dân số Mỹ), có thể đáp trả bằng thuế trả đũa, như đã làm với mức 25% lên hàng Mỹ từ 9/4/2025. Các mặt hàng Canada xuất sang Mỹ, như năng lượng, ô tô, và gỗ, sẽ chịu ảnh hưởng nặng, đẩy giá tiêu dùng tăng tại cả hai nước.
Các nhà kinh tế cảnh báo thuế quan của Trump có thể làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt với đồng – nguyên liệu thiết yếu cho chất bán dẫn và xe điện. Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc, và nông nghiệp Canada đối mặt nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng. EU, đang đàm phán để giảm thuế trước hạn chót 1/8, lo ngại về tác động lên ngành ô tô và hàng xuất khẩu khác.
Thuế quan 35% lên Canada và kế hoạch 15%-20% cho các nước khác đánh dấu bước leo thang mới trong chính sách thương mại của Trump. Với hạn chót 1/8/2025, các quốc gia như Canada, Nhật Bản, và EU đang chạy đua đàm phán để giảm thiệt hại. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát, suy thoái kinh tế, và căng thẳng thương mại toàn cầu đang gia tăng, đòi hỏi đối thoại khẩn cấp để tránh xung đột kinh tế sâu sắc hơn.
Theo: Reuters