Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/7/2025 công bố áp thuế 50% lên đồng nhập khẩu và hàng hóa từ Brazil, có hiệu lực từ 1/8/2025, trong bối cảnh leo thang chiến tranh thương mại. Quyết định này, cùng với thuế quan áp lên 14 quốc gia khác, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và suy thoái toàn cầu, trong khi EU đẩy nhanh đàm phán để giảm thuế.
- Nga “chiếm lĩnh” Afghanistan mà không cần một viên đạn
- Mỹ tồn đọng 11,3 triệu hồ sơ nhập cư – Mức cao nhất lịch sử
- PSG đánh bại Real Madrid, Dembele tỏa sáng
Trump mở rộng thuế quan
Ngày 9/7/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu vào Mỹ, viện dẫn đánh giá an ninh quốc gia theo “Phần 232.” Ông nhấn mạnh đồng là nguyên liệu thiết yếu cho chất bán dẫn, máy bay, pin xe điện, và thiết bị quân sự, đồng thời cáo buộc các chính quyền trước làm suy yếu ngành đồng nội địa. Trump tuyên bố: “Mỹ sẽ xây dựng lại ngành công nghiệp đồng thống trị.”
Cùng ngày, Trump thông báo tăng thuế lên hàng hóa Brazil từ 10% lên 50%, một mức cao bất ngờ với quốc gia có thặng dư thương mại 7,4 tỷ USD với Mỹ năm 2024. Trong thư gửi Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Trump chỉ trích phiên tòa chống lại người tiền nhiệm Jair Bolsonaro là “săn phù thủy” và cáo buộc Brazil tấn công tự do ngôn luận và kiểm duyệt bất hợp pháp các nền tảng mạng xã hội Mỹ. Ông ra lệnh mở cuộc điều tra “Phần 301” về hành vi thương mại không công bằng, có thể dẫn đến thêm thuế quan.
Brazil, đối tác thương mại lớn thứ 15 của Mỹ với thương mại hai chiều 92 tỷ USD, xuất khẩu dầu thô, cà phê, thép, và gang sang Mỹ. Tổng thống Lula đáp trả rằng Brazil sẽ có biện pháp đáp trả theo luật nếu thuế tăng.
Phản ứng quốc tế và tác động
Brad Setser từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cảnh báo thuế quan của Trump có thể gây ra chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Brazil, nhấn mạnh nguy cơ từ việc một cá nhân kiểm soát thuế quan đơn phương. Quyết định này liên quan đến việc Lula đánh bại Bolsonaro, đồng minh của Trump, trong bầu cử Brazil.
Trump cũng áp thuế mới từ 1/8/2025 lên bảy quốc gia khác: 20% cho Philippines, 25% cho Brunei và Moldova, 30% cho Sri Lanka, Algeria, Iraq, và Libya. Trước đó, ông công bố thuế 25% cho Nhật Bản, Hàn Quốc, và 30-40% cho các nước như Indonesia, Campuchia, với hạn chót đàm phán 1/8/2025. Thuế 50% lên chất bán dẫn và dược phẩm cũng được đe dọa, làm tê liệt quyết định kinh doanh toàn cầu.
Liên minh châu Âu (EU), đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đang đàm phán để giảm thuế, tập trung vào ngành ô tô với các biện pháp như cắt giảm thuế, hạn ngạch nhập khẩu, và tín dụng xuất khẩu. Người đứng đầu thương mại EU Maros Sefcovic lạc quan về thỏa thuận trong vài ngày, dù Bộ trưởng Kinh tế Ý Giancarlo Giorgetti cảnh báo đàm phán “rất phức tạp.” Hạn chót gia hạn từ 9/7 đến 1/8 mang lại thêm thời gian.
Tác động kinh tế
Thuế quan 50% lên đồng và hàng Brazil dự kiến làm tăng giá nguyên liệu và hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ, với lạm phát ước tính tăng 1,6% và GDP giảm 432 tỷ USD vào cuối nhiệm kỳ Trump. Ngành ô tô, điện tử, và năng lượng tái tạo sẽ chịu ảnh hưởng nặng do chi phí đồng tăng. Brazil lo ngại ngành cà phê và thép sụp đổ, ảnh hưởng hàng triệu lao động.
Các công ty Mỹ vội nhập khẩu đồng từ Chile và các nhà cung cấp lớn trước hạn chót, gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Các nước BRICS, bao gồm Brazil, có thể đẩy mạnh “de-dollarization” để đối phó, làm suy yếu vị thế USD trong thương mại toàn cầu.
Thuế quan 50% của Trump lên đồng và hàng Brazil, cùng với các mức thuế mới áp lên nhiều quốc gia, đánh dấu bước leo thang trong chiến tranh thương mại. Với hạn chót 1/8/2025, EU, Nhật Bản, và Hàn Quốc đang chạy đua đàm phán để giảm thiệt hại, nhưng nguy cơ lạm phát và suy thoái toàn cầu ngày càng lớn. Cộng đồng quốc tế cần đối thoại khẩn cấp để tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Theo: Reuters