Tổng thống Trump gọi đàm phán thuế quan Mỹ – Trung tại Geneva là “rất tốt đẹp”. Cuộc gặp giúp tái thiết lập quan hệ thương mại và đạt nhiều đồng thuận quan trọng.
- Làm sao để nhận diện thuốc giả? Người bệnh cần biết để tự bảo vệ mình
- Trump cân nhắc giảm thuế hàng Trung Quốc xuống 80%
- Quốc hội thảo luận siết chặt hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng
Tiến triển tích cực sau 8 giờ đàm phán
Theo hãng tin Reuters, cuộc họp kéo dài 8 giờ giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và hai quan chức cấp cao của Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã diễn ra trọn vẹn, bác bỏ thông tin trước đó về việc phía Trung Quốc rút khỏi đàm phán giữa chừng.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chia sẻ rằng nhiều vấn đề đã được thảo luận trong không khí tích cực, hai bên đã đạt được một số đồng thuận quan trọng. Ông nhấn mạnh Mỹ muốn Trung Quốc mở cửa thị trường cho doanh nghiệp Mỹ, vì lợi ích chung của cả hai nền kinh tế. Tổng thống cũng đánh giá cuộc gặp là một “sự thiết lập lại hoàn toàn” mối quan hệ song phương theo hướng thân thiện và mang tính xây dựng.
Trung Quốc khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi ích phát triển
Trong một bài bình luận mới được đăng tải, Tân Hoa Xã cho rằng: “Đàm phán là bước đi tích cực và cần thiết để giải quyết bất đồng và ngăn ngừa leo thang căng thẳng. Dù con đường phía trước là đối thoại hay đối đầu, Trung Quốc vẫn kiên định với mục tiêu bảo vệ lợi ích phát triển quốc gia và duy trì trật tự kinh tế thương mại toàn cầu.”
Trump đề xuất giảm thuế, kèm theo điều kiện nhượng bộ
Trước khi bước vào vòng đàm phán, Tổng thống Trump từng đề xuất khả năng giảm thuế từ mức 145% xuống còn 80% đối với hàng hóa Trung Quốc, coi đây là mức hợp lý. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rõ: mọi sự nhượng bộ từ phía Mỹ đều phải đi kèm với các động thái tương xứng từ phía Trung Quốc.
Vai trò trung gian của Thụy Sĩ được đánh giá cao
Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Geneva dưới sự trung gian của Thụy Sĩ. Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết sự kiện này đã là một thành công bước đầu, bởi việc hai bên ngồi lại với nhau đã mở ra hy vọng giảm căng thẳng. Nếu lộ trình cụ thể được xác lập, ông tin rằng tiến trình này sẽ tạo đột phá trong việc hạ nhiệt xung đột thương mại toàn cầu.
Theo: Công An Nhân Dân