Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã “cạn sạch kiên nhẫn” với Iran và khẳng định tình hình khu vực đang thay đổi nhanh chóng, khó đoán định. Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh giao tranh Israel – Iran leo thang dữ dội với hàng trăm thương vong.
- Khám xét biệt thự TikToker “Gia đình Hải Sen”: Phát hiện bất thường cách nhà 700m
- Đẹp sau tuổi 35 – Bí quyết yêu lại làn da của chính mình
- Thời trang cổ phục: Khơi dậy bản sắc văn hóa và tự tạo thị trường mới
Trump chúc “may mắn” cho lãnh tụ Iran
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 18/6, Tổng thống Trump tiết lộ đã gửi “tối hậu thư cuối cùng” tới Tehran nhưng không nhận được hồi đáp. Khi được hỏi khi nào hết kiên nhẫn với Iran, ông thẳng thắn: “Tôi đã cạn sạch kiên nhẫn rồi, đó là lý do chúng tôi đang hành động”.
Đáp lại tuyên bố “sẽ không bao giờ đầu hàng” của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ông Trump chỉ lạnh lùng: “Tôi xin chúc may mắn cho ông ấy”.
Washington lấp lửng can thiệp quân sự
Mặc dù từ chối tiết lộ nội dung tối hậu thư, Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng can thiệp quân sự khi nói rằng “có thể sẽ, mà cũng có thể không”. Ông cũng khẳng định đang trao đổi hàng ngày với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để cập nhật tình hình và ủng hộ chiến dịch của Tel Aviv.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho mọi phương án Tổng thống đưa ra, song không xác nhận liệu kế hoạch tấn công Iran đã hoàn tất.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa: “Nếu ngoại giao thất bại, phải dùng vũ lực”
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông cảm thấy “lạc quan nhất từ trước tới nay” về khả năng chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông cảnh báo Israel khó thể thành công nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ và cho rằng: “Việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới”.
Tehran cảnh báo: “Sẽ là chiến tranh toàn diện”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực với hậu quả nghiêm trọng toàn cầu. Ông cũng tuyên bố các nước Arab trong khu vực sẽ không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của họ để tấn công Iran.
Từ ngày 13/6, chiến dịch không kích của Israel khiến ít nhất 225 người Iran thiệt mạng, khoảng 1.480 người bị thương. Tehran đáp trả bằng loạt tấn công vào Tel Aviv, làm 24 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Cục diện chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo VnExpress