Căng thẳng Mỹ – Iran chưa hạ nhiệt khi Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng ra lệnh không kích Iran lần nữa nếu phát hiện Tehran tiếp tục làm giàu uranium ở mức gây lo ngại. Iran phản ứng dữ dội, khẳng định không khuất phục và bác bỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân.
- Tiêu huỷ hàng ngàn vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Long An
- .Ly hôn tăng cao: Báo động đổ vỡ giá trị gia đình xưa
- Trung Á trước nguy cơ bất ổn từ căng thẳng Trung Đông
Ông Trump cảnh báo và chỉ trích lãnh tụ Iran
Trong buổi họp báo ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump nói thẳng: “Chắc chắn rồi, không nghi ngờ gì” khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng ném bom Iran một lần nữa nếu Tehran tiếp tục chương trình làm giàu uranium vượt ngưỡng.
Ông còn gay gắt công kích lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trên mạng xã hội: “Tôi biết ông ta ở đâu, tôi đã cứu ông ta khỏi một cái chết bẽ bàng, nhưng lại chẳng nhận được một lời cảm ơn”. Tổng thống Mỹ cũng cho biết từng cân nhắc nới lỏng trừng phạt Iran, song đã từ bỏ ý định sau khi nhận được “thông điệp đầy giận dữ và thù hận”.
Iran bác bỏ đối thoại, chỉ trích giọng điệu “khiêu khích”
Đáp trả, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố ông Trump cần thay đổi cách tiếp cận nếu muốn đạt thỏa thuận: “Hãy ngừng xúc phạm lãnh tụ tối cao và hàng triệu người ủng hộ ông ấy”.
Lãnh tụ Khamenei, trong phát biểu ngày 26/6, khẳng định Iran không khuất phục trước áp lực Mỹ và cho rằng ông Trump đang “thổi phồng kết quả” khi tuyên bố xóa sổ được chương trình hạt nhân Iran.
Tehran cũng bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ trong thời điểm hiện tại, tái khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Hậu chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” và ngừng bắn tạm thời
Xung đột Iran – Israel bùng phát từ ngày 13/6, khi Israel mở chiến dịch không kích phủ đầu mang tên “Sư tử Trỗi dậy”, gây thiệt hại lớn cho Iran. Đáp trả, Tehran phát động chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Giao tranh khiến hơn 600 người chết và hàng nghìn người bị thương ở cả hai bên.
Mỹ chính thức can thiệp rạng sáng 22/6 bằng đợt không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran, rồi đề nghị đàm phán. Ngày 23/6, ông Trump thông báo Iran và Israel đã đồng ý ngừng bắn toàn diện – điều được cả hai bên xác nhận vào ngày 24/6, đồng thời đều tuyên bố mình là bên chiến thắng.
Thiệt hại hạt nhân và tương lai bất định
Ngoại trưởng Araghchi ngày 26/6 cho biết các cơ sở hạt nhân Iran đã bị hư hại nặng sau 12 ngày xung đột. Tehran đang đánh giá cụ thể để đưa ra phản ứng phù hợp. Trong khi đó, nguy cơ Mỹ tiếp tục can thiệp quân sự vẫn treo lơ lửng nếu Iran không chấm dứt chương trình làm giàu uranium như yêu cầu từ Washington.
Theo VnExpress