Site icon Tin360

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ nắm giữ “lá bài đáng kinh ngạc” có thể hủy diệt Trung Quốc

Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, nhấn mạnh Mỹ có thể “hủy diệt Trung Quốc” nhưng vẫn lựa chọn đối thoại. (Ảnh: Khai Mở)

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ nắm giữ “lá bài đáng kinh ngạc” có thể gây tổn hại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy đối thoại thương mại và xây dựng quan hệ.

Phát biểu mạnh mẽ của ông Trump tại Nhà Trắng

Ngày 25/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang sở hữu “những lá bài đáng kinh ngạc” có thể tác động mạnh đến Trung Quốc. Ông khẳng định không muốn sử dụng các công cụ này, bởi nếu làm vậy “sẽ hủy diệt Trung Quốc”. Lời phát biểu được đưa ra trước báo giới tại Phòng Bầu dục, ngay trước cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Hiện vẫn chưa rõ “những lá bài” mà ông Trump đề cập liên quan tới đòn bẩy kinh tế, chính trị hay một chiến lược cụ thể nào khác. Dù dùng lời lẽ cứng rắn, ông Trump vẫn cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ có “mối quan hệ tuyệt vời” trong tương lai.

Đàm phán thương mại vẫn là trọng tâm

Ông Trump tiết lộ đã liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và có thể tới Bắc Kinh trong năm nay hoặc sau đó. Vào ngày 12/8, Washington và Bắc Kinh đã thống nhất gia hạn thêm 90 ngày lệnh đình chiến thương mại. Điều này mở thêm cơ hội để hai bên tìm kiếm một thỏa thuận bền vững hơn. Mỹ thời gian qua đã liên tục tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, với mức cao nhất từng lên tới 145% vào tháng 4. Hiện tại, phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chịu mức thuế 30%. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc áp mức thuế 10% với hàng Mỹ. Các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Điển tập trung nhiều vào việc Trung Quốc mua dầu từ Iran và Nga, điều mà Mỹ cho rằng vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.

Mỹ gia tăng sức ép lên vai trò sản xuất của Trung Quốc

Ngoài câu chuyện năng lượng, Mỹ còn muốn Trung Quốc giảm thế mạnh là trung tâm sản xuất toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington mong muốn Bắc Kinh tăng cường nhập khẩu và hạn chế phụ thuộc vào xuất khẩu khổng lồ. Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh lo ngại rằng nguồn tài chính từ dầu mỏ của Iran và Nga, được Trung Quốc mua vào, có thể bị sử dụng để tài trợ cho hoạt động gây bất ổn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp thuế quan và sức ép ngoại giao được xem là công cụ chính để Mỹ duy trì lợi thế. Tuy vậy, cả hai bên đều nhấn mạnh mong muốn duy trì đàm phán và tránh để mâu thuẫn leo thang thành đối đầu trực diện.

Theo: Khai Mở