Site icon Tin360

Trump tuyên bố: Mỹ sẽ “bỏ qua” đàm phán hòa bình nếu Nga không tham gia

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tiến sĩ Mehmet Oz, bên phải, với tư cách là Quản trị viên Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào thứ Sáu (Ảnh: Mucnews)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo thẳng thắn về khả năng Washington sẽ rút khỏi các nỗ lực hòa bình nếu Nga không thể hiện thiện chí đàm phán – một phát ngôn gây chú ý trong bối cảnh xung đột Nga–Ukraine vẫn đang căng thẳng.

Một thông điệp rõ ràng trong thời điểm then chốt

Ngày 18/4/2025, trong buổi họp báo với truyền thông, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đáng chú ý về quan điểm của Hoa Kỳ đối với tiến trình hòa bình Ukraine – Nga. Theo đó, nếu Moscow tiếp tục né tránh các cuộc đối thoại nghiêm túc, Washington có thể sẽ “bỏ qua” những sáng kiến hòa bình đang được thúc đẩy.
“Nếu một bên khiến mọi việc trở nên quá khó khăn, chúng tôi sẽ chỉ nói: ‘Các người thật ngu ngốc’, rồi bỏ qua luôn. Nhưng hy vọng chúng tôi không phải làm vậy,” ông Trump chia sẻ với báo chí.
Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Thông điệp rõ ràng, không cần ồn ào

Không sử dụng những lời đao to búa lớn, tuyên bố của ông Trump dường như được đưa ra với thái độ dứt khoát nhưng không mang tính đối đầu. Một cách tiếp cận mà người quan sát có thể xem là “rút lui có điều kiện” – khi Mỹ muốn thể hiện rằng họ không sẵn sàng theo đuổi một tiến trình không mang lại kết quả thực chất.
Cách tiếp cận này cũng đồng thời nhấn mạnh quan điểm rằng hòa bình không thể đạt được nếu chỉ một bên nỗ lực.

Sự đồng thuận từ các bên phương Tây

Cùng ngày, Ngoại trưởng Marco Rubio – người đang tham dự hội nghị tại Paris với đại diện các quốc gia châu Âu và Ukraine – cũng đưa ra phát ngôn theo chiều hướng tương tự.
“Chúng tôi sẽ không tiếp tục bay vòng quanh thế giới và tổ chức các cuộc họp nếu không có tiến triển rõ ràng,” ông nói.
“Chúng tôi sẽ chuyển sang những chủ đề khác có tầm quan trọng không kém.”
Đây được xem là một thông điệp mang tính đồng bộ giữa Nhà Trắng và các cơ quan ngoại giao, khi Washington muốn đặt trách nhiệm cụ thể hơn lên vai Nga – quốc gia vẫn chưa chính thức cam kết bất kỳ hình thức ngừng bắn nào.

Nga giữ im lặng, Ukraine đã chấp thuận ngừng bắn tạm thời

Theo nguồn tin từ các cuộc họp quốc tế, Ukraine đã đồng ý với các đề xuất về ngừng bắn toàn phần lẫn tạm thời. Trong khi đó, Nga dù vẫn thực hiện một lệnh ngừng bắn hạn chế liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng, nhưng chưa có động thái rõ ràng về việc chính thức tham gia các đàm phán dài hạn.
Sự im lặng kéo dài từ phía Moscow đang đặt ra dấu hỏi lớn: liệu hòa đàm có còn là một lựa chọn thực tế trong giai đoạn hiện nay?

Trump để ngỏ đòn kinh tế – Nhưng chưa lật bài

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Trump từng đề cập đến khả năng áp dụng thuế phụ lên dầu mỏ Nga, nếu ông đánh giá rằng Moscow là bên khiến đối thoại đổ vỡ.
“Nếu lỗi thuộc về Nga, tôi sẽ đánh thuế 25–50% lên tất cả dầu mỏ của họ,” ông nói, đồng thời cảnh báo các quốc gia mua dầu từ Nga có thể bị hạn chế kinh doanh với Mỹ.
Dù không nêu mốc thời gian cụ thể, tuyên bố này được xem như một lời nhắc nhở rằng các công cụ kinh tế vẫn nằm trong tầm tay nếu Washington cần sử dụng.

Một bước đi tạm dừng – Hay một chiến lược dài hạn?

Tuyên bố “bỏ qua” có thể được hiểu theo nhiều cách. Với người quan sát trung lập, đây không phải là một sự thoái lui, mà là một tín hiệu cho thấy ngưỡng chịu đựng của Mỹ trước sự thiếu hợp tác.
Thực tế, dù không đưa ra một thời hạn tối hậu, phát ngôn của ông Trump vẫn đặt áp lực rõ ràng lên Nga: nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội đàm phán, các bên cần có bước đi cụ thể hơn.

Trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, thái độ của Mỹ – được thể hiện qua phát ngôn của ông Trump và Ngoại trưởng Rubio – dường như đang chuyển từ chủ động can dự sang chờ đợi phản hồi tích cực từ các bên.
Không vội vàng, không đe dọa, nhưng cũng không cam kết vô điều kiện, Hoa Kỳ đang phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng hành động – Nhưng chỉ khi có cơ sở để tin vào hiệu quả của tiến trình hòa bình.

Theo: Foxnews