Máy bay do thám siêu nhỏ mô phỏng muỗi do Trung Quốc phát triển đang thu hút sự chú ý của giới quân sự quốc tế nhờ thiết kế siêu vi, khả năng tàng hình và áp dụng nguyên lý sinh học tiên tiến. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế vẫn còn bỏ ngỏ do nhiều thách thức kỹ thuật.
- Tự sự – Một thoáng nhân sinh trong thơ Vũ Trung: Phù hoa, trôi nổi và tỉnh thức
- Ban Bí thư nghiêm cấm liên hoan khi sắp xếp tỉnh, xã
- Thay đổi chính quyền ở Iran sẽ gây hỗn loạn, ông Trump cảnh báo
Thiết bị siêu nhỏ mô phỏng côn trùng
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc đã phát triển nguyên mẫu máy bay không người lái (UAV) siêu nhỏ, chỉ dài 0,6 cm, mô phỏng chuyển động của muỗi. Thiết bị này ứng dụng nguyên lý mô phỏng sinh học, trong đó nổi bật là cơ chế cánh đập giúp UAV tránh bị radar phát hiện – theo nghiên cứu từng công bố trên Science Robotics năm 2019.
Khả năng tàng hình phù hợp chiến lược quân sự mới
Thông tin về nguyên mẫu được công bố trên kênh CCTV 7 và trích dẫn bởi South China Morning Post ngày 24/6/2025. Thiết bị được đánh giá phù hợp với các nỗ lực hiện đại hóa quân đội Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình – người đã chỉ đạo tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2% trong năm 2025, nâng tổng chi tiêu lên 296 tỷ USD.
Nhiều rào cản về hiệu quả thực tế
Mặc dù ý tưởng UAV siêu nhỏ mở ra tiềm năng lớn trong hoạt động do thám, các chuyên gia cho rằng thiết bị hiện chỉ là nguyên mẫu nghiên cứu. Hạn chế về công suất, thời lượng hoạt động và thiếu thử nghiệm thực địa đang khiến khả năng ứng dụng ngay lập tức trong các chiến dịch tình báo vẫn còn là dấu hỏi.
Công nghệ UAV mô phỏng muỗi là một bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực robot sinh học và do thám chiến lược. Tuy nhiên, để trở thành vũ khí thực sự trên chiến trường, Trung Quốc sẽ cần vượt qua nhiều thách thức kỹ thuật và chứng minh hiệu quả qua thực nghiệm.
Theo: BRICS NEWS