Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò trung lập, hỗ trợ Thái Lan và Campuchia tháo gỡ căng thẳng biên giới. Tuyên bố được đưa ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày 10-7 tại Malaysia, trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động.
- Uống nước chanh mỗi ngày đúng cách để sống khỏe
- 4 thay đổi kỳ diệu của cơ thể khi uống nước ấm vào buổi sáng
- Quốc hội: Sẽ có 2 nghị quyết mới về giáo dục và y tế
Căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia: Mầm mống leo thang cần kiểm soát
Những tháng gần đây, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia liên tục chứng kiến những vụ va chạm và xô xát, xuất phát từ tranh chấp đất đai tại vùng “Tam giác Ngọc”. Một số đơn vị vũ trang từ cả hai phía đã được điều động, tạo nên không khí căng thẳng. Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi vào cuối tháng 5 vừa qua, một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong cuộc đụng độ súng đạn với lực lượng tuần tra Thái Lan. Phản ứng nhanh chóng, chính phủ Campuchia đã nộp hồ sơ lên Tòa án Công lý Quốc tế, yêu cầu phân xử vùng đất tranh chấp, đồng thời áp đặt các lệnh hạn chế thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa với Thái Lan tại một số cửa khẩu trọng điểm.
Trung Quốc lên tiếng: Cam kết khách quan, vai trò xây dựng tại ASEAN
Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 2025 đang diễn ra tại Malaysia, ông Vương Nghị – Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – đã phát đi một thông điệp rõ ràng: Bắc Kinh không đứng về bên nào trong tranh chấp, mà sẵn sàng làm cầu nối đối thoại nếu được yêu cầu. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò “xây dựng, khách quan và công bằng”, đồng thời đề cao các cơ chế hòa bình trong giải quyết mâu thuẫn lãnh thổ. Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích Thái Lan và Campuchia nên tận dụng khuôn khổ hợp tác khu vực, bao gồm cả ASEAN và cơ chế ngoại giao song phương, để tránh những hậu quả khó lường cho an ninh biên giới và ổn định kinh tế hai nước.
Trung Quốc và ASEAN: Thúc đẩy đối thoại hòa bình và an ninh khu vực
Không chỉ đóng vai trò quan sát viên, Trung Quốc còn đề xuất mở rộng hợp tác an ninh giữa các nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan và Campuchia. Theo ông Vương Nghị, Bắc Kinh mong muốn cùng ASEAN tăng cường chống tội phạm xuyên biên giới, ngăn chặn các hoạt động đánh bạc trái phép, buôn người và lừa đảo xuyên quốc gia – những yếu tố dễ châm ngòi cho bất ổn lâu dài. Ngoài ra, Trung Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại về việc một số nước ngoài khu vực có thể can thiệp, khiến xung đột thêm phức tạp. Bắc Kinh đề nghị ASEAN duy trì lập trường thống nhất, độc lập và tăng cường cơ chế phản ứng chung nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh thế giới đang có nhiều chuyển biến khó lường.
Theo: Tuổi Trẻ Online