VKSND Tối cao truy tố ông Phạm Thái Hà cùng 28 bị can vì liên quan sai phạm đấu thầu tại Tập đoàn Thuận An, gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội.
- Cần một chính sách đồng bộ về khuyến sinh
- Vietravel Airlines hủy 7 chuyến bay do va chạm chim, đẩy mạnh tái cấu trúc và mở rộng đội bay
- Sự ỷ lại của con cái: Gánh nặng âm thầm trên vai cha mẹ hiện đại
Truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 người liên quan
Ngày 13/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Thái Hà (sinh năm 1976), cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng 28 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Ba tội danh bị truy tố
Theo cáo trạng, 29 bị can bị truy tố về các tội:
- “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (27 người);
- “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;
- “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” (bị can Phạm Thái Hà).
Nhiều lãnh đạo Tập đoàn Thuận An dính líu
Trong số các bị can bị truy tố có 5 cựu lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Thuận An, gồm:
- Nguyễn Duy Hưng – cựu Chủ tịch HĐQT;
- Trần Anh Quang – cựu Tổng giám đốc;
- Nguyễn Khắc Mẫn – cựu Phó Tổng giám đốc;
- Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam;
- Hoàng Thị Lê Hạnh – Trưởng phòng.
Ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc trục lợi chức vụ
Ông Phạm Thái Hà, với vai trò cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng cá nhân để can thiệp, tác động đến lãnh đạo một số tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia và trúng thầu nhiều dự án.
Thủ đoạn gian lận đấu thầu tinh vi
Theo cơ quan công tố, ông Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để:
- Gặp gỡ lãnh đạo địa phương, các ban quản lý dự án để đặt vấn đề hỗ trợ trúng thầu;
- Lập liên danh với các công ty được chỉ định trước, thông đồng từ khâu lập hồ sơ mời thầu;
- Thỏa thuận chia phần trăm tiền “cơ chế” với các cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các dự án.
Ngoài ra, các đơn vị tư vấn, cán bộ ban quản lý dự án cũng bị lôi kéo tham gia vào quá trình sai phạm, từ khâu thiết kế, dự toán, chấm thầu đến thực hiện thi công.
Thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng
Cáo trạng xác định thiệt hại tài sản nhà nước lên đến hơn 120 tỷ đồng, đồng thời kéo theo hệ lụy nặng nề khi nhiều cán bộ địa phương liên quan bị khởi tố, kỷ luật.
VKSND Tối cao đánh giá, vụ án không chỉ gây tổn thất kinh tế lớn, mà còn làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân, tạo ra bức xúc trong dư luận xã hội.
Vụ án truy tố ông Phạm Thái Hà cùng hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ liên quan cho thấy tình trạng trục lợi chính sách đấu thầu, móc nối giữa doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước vẫn rất phức tạp. Hiện vụ án đang chờ đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.
Theo: Vietnamnet