Tại bệnh viện Vinmec, kỹ thuật truyền máu bào thai đã giúp cứu sống một thai nhi 17 tuần tuổi bị thiếu máu nặng, đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam.
- Kamal Kharazi qua đời sau cáo buộc tấn công
- Đất vàng Bến Vân Đồn và bản án cho các sếp Tập đoàn Cao su
- Sắp xếp trường học bệnh viện theo mô hình khu vực trên phạm vi toàn quốc
Hy vọng cứu sống thai nhi bị thiếu máu nặng
Sản phụ M. khi đang mang thai tuần thứ 17 đã nhận được chẩn đoán đáng lo ngại về tình trạng sức khỏe của thai nhi. Qua thăm khám định kỳ với kinh nghiệm gần 30 năm chẩn đoán và điều trị các bệnh lý bào thai, ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê – Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản kiêm Trưởng Chuyên khoa Y học bào thai – nghi ngờ thai nhi bị thiếu máu. Các bác sĩ phát hiện thai nhi bị tràn dịch đa màng tại ổ bụng, màng tim và phù mô mềm. Kết quả siêu âm doppler cho thấy chỉ số MCA-PSV cao bất thường, một dấu hiệu chỉ báo tình trạng nguy kịch.
Để xác định chính xác nguyên nhân, bác sĩ đã chỉ định thực hiện xét nghiệm máu cuống rốn cho thai nhi. Kết quả đo được chỉ số hemoglobin chỉ ở mức 5 g/dL, khẳng định thai nhi đang bị thiếu máu bào thai ở mức độ rất nặng. Theo các chuyên gia, nếu không được truyền máu cấp cứu kịp thời, thai nhi sẽ đối mặt với nguy cơ chết lưu hoặc tổn thương não nghiêm trọng do thiếu oxy.
Tuy nhiên, việc can thiệp y khoa ở giai đoạn này là một thách thức cực lớn vì thai nhi mới 17 tuần tuổi. Ở tuổi thai này, cuống rốn còn rất nhỏ và cực kỳ mỏng manh, khiến việc đưa kim truyền máu vào tiềm ẩn rủi ro gây vỡ hoặc thủng tĩnh mạch. Với tỷ lệ thành công ước tính chỉ vào khoảng 1/1.000, đây được xem là một quyết định cân não đối với cả ê-kíp bác sĩ lẫn gia đình.
Truyền máu bào thai và thành công y khoa hy hữu
Độ khó của ca can thiệp càng tăng cao khi sản phụ có rau bám mặt sau, gây cản trở đáng kể cho việc tiếp cận dây rốn của thai nhi. Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ phải tính toán khối lượng máu truyền một cách tuyệt đối chính xác. Nếu lượng máu quá lớn hoặc tốc độ truyền quá nhanh, thai nhi có thể bị suy tim hoặc ngừng tim ngay trên bàn thủ thuật.
Nguồn máu sử dụng trong ca này là khối hồng cầu cô đặc nhó máu Rh- đã qua xử lý đặc biệt để tương thích với cơ thể non nớt của thai nhi. Sau 30 phút thực hiện kỹ thuật truyền máu qua dây rốn đầy căng thẳng, ca can thiệp đã kết thúc thuận lợi. Chỉ sau một ngày, các chỉ số sinh học của thai nhi đã cải thiện rõ rệt và các dấu hiệu tràn dịch đa màng dần biến mất hoàn toàn.
Thành công này được ghi nhận là một trong số rất ít trường hợp trên thế giới can thiệp truyền máu qua dây rốn cho thai nhi dưới 18 tuần. Hiện nay, thai nhi đã bước sang tuần thứ 26 và phát triển ổn định trong sự theo dõi sát sao của các chuyên gia sản khoa. Kết quả này mở ra cơ hội sống sót cho nhiều trường hợp thiếu máu bào thai sớm vốn trước đây thường không có khả năng cứu chữa.
Theo: Báo Dân trí

