Nguyễn Thị Thảo, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ Kinh doanh và Tài chính sau quá trình chuẩn bị hồ sơ và theo đuổi mục tiêu từ những năm đầu đại học.
- Người đàn ông ngừng tim sau điện giật, ngã từ độ cao 3m được cứu sống
- Thảm họa lũ bùn Nepal và lời cảnh báo về khoảng trống phối…
- Doanh nghiệp đối thoại thẳng với chính quyền
Sinh năm 2003, quê Nghệ An, Thảo vừa nhận kết quả học bổng tại Đại học Carlos III Madrid, Tây Ban Nha. Theo thông tin công bố ngày 27/8, nữ sinh đứng đầu danh sách ứng viên quốc tế được trao học bổng của chương trình thạc sĩ này.
Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và 10.000 euro hỗ trợ sinh hoạt cho năm học 2026-2027, đồng thời có thể được gia hạn trong năm tiếp theo. Chương trình thạc sĩ Kinh doanh và Tài chính kéo dài hai năm, giảng dạy bằng tiếng Anh và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh, tài chính.
Trong thời gian theo học ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương, Thảo duy trì điểm trung bình 3,64/4,0. Song song với việc học, cô tham gia các dự án và nghiên cứu liên quan đến quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và chuyển đổi bền vững.
Buổi phỏng vấn diễn ra lúc 14h và không đi theo những câu hỏi quen thuộc về điểm mạnh hay lý do chọn trường. Giáo sư đề nghị Thảo chia sẻ hình dung của mình về con đường học tập và nghề nghiệp trong tương lai.
Nữ sinh cho biết mong muốn tiếp tục học tiến sĩ sau bậc thạc sĩ, hướng đến công việc giảng dạy và nghiên cứu. Cuối buổi trao đổi, giáo sư bày tỏ mong muốn gặp cô tại Tây Ban Nha vào tháng 9.
Thảo vẫn nghĩ phải chờ khoảng 2-3 tuần mới biết kết quả. Nhưng chín giờ sau buổi phỏng vấn, email thông báo học bổng đã được gửi tới.
“Lúc ấy là 23h, mình đang uống cà phê cùng bạn thì nhận được email thông báo học bổng. Mình đọc đi đọc lại, dịch từng câu vì chưa tin kết quả đến sớm như vậy. Ngay trong đêm, mình về nhà báo tin cho gia đình”, Thảo nhớ lại.
Chín tháng chuẩn bị và những lần làm lại
Mục tiêu giành học bổng toàn phần để du học được Thảo đặt ra từ năm thứ nhất đại học. Cô tham gia nghiên cứu, thực tập tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm và từng bước xác định hướng đi học thuật.
Trong chín tháng chuẩn bị hồ sơ, Thảo vừa ôn IELTS, vừa viết và chỉnh sửa bài luận. Có những ngày, cô thi hai môn vào buổi sáng, tham gia phỏng vấn tuyển chọn cho một hội thảo quốc tế vào buổi chiều, rồi tiếp tục học IELTS và hoàn thiện bài luận vào buổi tối.
Trước khi nhận học bổng tại Tây Ban Nha, Thảo từng bị từ chối ở một số chương trình trao đổi và diễn đàn quốc tế. Những kết quả đó có lúc khiến cô nghi ngờ khả năng cạnh tranh của mình trước các suất học bổng toàn phần.
Thay vì dừng lại, Thảo xem xét từng bộ hồ sơ và điều chỉnh cách trình bày kinh nghiệm, định hướng nghiên cứu cũng như quá trình chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo.
“Mình xem lại từng bộ hồ sơ để tìm những điểm cần cải thiện. Sau đó, mình điều chỉnh cách trình bày kinh nghiệm, làm rõ định hướng và chuẩn bị kỹ hơn cho những lần tiếp theo”, Thảo kể.
Sau đó, nữ sinh nhận thư mời tham dự “Diễn đàn Thanh niên Á – Âu 2025” do Tổ chức Nghiên cứu Sinh viên về Quan hệ châu Âu – châu Á (STEAR) tổ chức. Cô cũng được mời tham dự “Diễn đàn Tương lai Toàn cầu 2025”, do Trung tâm Chiến lược, Khởi nghiệp và Phát triển Kinh tế (CSEED) tổ chức.
Các trải nghiệm về quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi bền vững dần trở thành mạch xuyên suốt trong hồ sơ của Thảo. Đây cũng là nội dung cô tập trung trình bày trong bài luận gửi hội đồng xét học bổng.
Hướng nghiên cứu của Thảo rõ hơn trong thời gian thực tập tại một ngân hàng. Khi tư vấn hồ sơ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cô tiếp cận những vấn đề về tín dụng xanh và khả năng chuyển đổi theo hướng bền vững của nhóm doanh nghiệp này.
“Khi tư vấn về tín dụng xanh, mình nhận thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp trở ngại vì thiếu tài sản thế chấp, hạn chế về dữ liệu và nguồn lực, trong khi chi phí chuyển đổi tương đối lớn. Từ thực tế đó, mình muốn nghiên cứu sâu hơn về trách nhiệm xã hội và chuyển đổi bền vững của doanh nghiệp”, Thảo nói.
Từ những trải nghiệm thực tế, nữ sinh tiếp tục thực hiện các đề tài về quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. Một số công trình được trình bày tại các hội thảo quốc tế và đăng trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có Tạp chí Kinh doanh và kinh tế châu Á (JABES).
Trong bài luận xin học bổng, Thảo chọn chủ đề chuyển đổi bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Cô phân tích những trở ngại của nhóm doanh nghiệp này và xác định đây sẽ là vấn đề tiếp tục theo đuổi ở các bậc học cao hơn.
Tại Tây Ban Nha, nữ sinh Nghệ An dự định bổ sung kiến thức về tài chính và phương pháp phân tích dữ liệu. Sau chương trình thạc sĩ, Thảo đặt mục tiêu học tiếp tiến sĩ, trở thành giảng viên và theo đuổi công việc nghiên cứu lâu dài.
Suất học bổng toàn phần là kết quả của một quá trình không chỉ có những lần được lựa chọn. Với Thảo, những lần chưa thành công cũng trở thành dịp để nhìn lại, điều chỉnh hồ sơ và tiếp tục đi theo mục tiêu đã đặt ra.
Phạm Mai (tổng hợp)

