Site icon Tin360

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Áp lực đè nặng vì thiếu trường công

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Áp lực đè nặng vì thiếu trường công

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội với tâm lý tập trung, chuẩn bị bước vào môn thi quan trọng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Kỳ tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2026 chứng kiến gần 60.000 học sinh mất cơ hội vào trường công lập, tạo nên cuộc đua vô cùng khốc liệt cho các gia đình.

Cuộc đua khốc liệt hơn cả thi đại học

Kỳ thi vào lớp 10 hệ không chuyên tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tới đây đang trở thành tâm điểm lo âu của hàng ngàn hộ gia đình. Với khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở, sự cạnh tranh để giành một suất học tại các trường trung học phổ thông công lập được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi đại học. Thực tế cho thấy chỉ có một phần số lượng học sinh tốt nghiệp có thể tiếp tục con đường học vấn tại các cơ sở công lập.

Các số liệu thống kê chỉ ra rằng chỉ khoảng 65% học sinh lớp 9 tại Thủ đô có cơ hội bước chân vào các trường công lập. Trong năm học 2026-2027, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục bao gồm cả trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và nghề nghiệp chỉ dừng lại ở con số 88.000 em. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một khoảng trống lớn giữa nhu cầu học tập và khả năng đáp ứng của hệ thống trường lớp hiện có.

Hệ quả trực tiếp của tình trạng này là gần 60.000 học sinh sẽ không thể vào được lớp 10 công lập, buộc phải tìm đến các lựa chọn khác như trường tư thục hoặc học nghề. Đây không chỉ là một thử thách về mặt học tập đối với các em học sinh mà còn là một gánh nặng tài chính và tâm lý đè nặng lên vai các bậc phụ huynh. Nỗi lo về chi phí đắt đỏ tại các trường ngoài công lập là lý do khiến cuộc đua vào lớp 10 ngày càng trở nên khốc liệt hơn qua mỗi năm.

Giải quyết bài toán thiếu trường lớp trong tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

Sự gia tăng nhanh chóng của tốc độ đô thị hóa nhưng thiếu hụt các trường công lập tương ứng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng căng thẳng hiện nay. Theo các tính toán chuyên môn, để có thể đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh trong tương lai, thành phố cần một kế hoạch xây dựng đồ sộ với gần 1.000 ngôi trường mới ở mọi cấp học từ nay đến năm 2045. Trong đó, nhu cầu cấp thiết về trường trung học phổ thông là rất lớn để giảm tải cho hệ thống hiện tại.

Trước những bức xúc và lo ngại của dư luận về tình trạng thiếu trường lớp và áp lực sĩ số, chính quyền thành phố cho biết đã hoàn tất việc bố trí quỹ đất để xây dựng thêm 140 trường trung học phổ thông mới. Các cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát kỹ lưỡng nhu cầu thực tế tại từng địa phương để làm căn cứ đầu tư. Việc rà soát này được kỳ vọng sẽ giúp phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo mọi học sinh Thủ đô đều có cơ hội học tập trong môi trường sư phạm tốt nhất.

Trong danh sách ưu tiên, 33 phường xã thuộc các quận huyện như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai sẽ được chú trọng đầu tư xây dựng trường mới trước tiên. Đây là những khu vực có mật độ dân cư cao và đang đối mặt với tình trạng quá tải trường học trầm trọng nhất. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu dài hạn là xóa bỏ cơn sốt tuyển sinh và mang lại sự an tâm cho các gia đình khi có con em bước vào độ tuổi trung học.

Theo: Báo Dân trí