Sau cuộc điện đàm giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã lên tiếng đề xuất tổ chức hội nghị cấp cao với sự tham gia của Nga, Mỹ, EU và Anh, trong khi châu Âu đồng loạt thể hiện thái độ tích cực.
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- Tổng thống Trump gửi lời chúc ông Biden sớm bình phục sau chẩn đoán ung thư ác tính
- 5 điều đặc biệt ở người phụ nữ khiến đàn ông say mê ngay lần đầu gặp mặt
Zelensky kêu gọi đối thoại quốc tế để sớm chấm dứt xung đột
Phát biểu ngày 19/5 tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đang cân nhắc tổ chức một cuộc họp cấp cao giữa Ukraine, Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh. Cuộc họp này nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho cuộc chiến đã bước sang năm thứ tư.
“Tôi hy vọng hội nghị này sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, có thể tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ,” ông Zelensky cho biết.
Thông tin trên được công bố sau hai cuộc điện đàm liên tiếp giữa ông Zelensky và ông Trump, cùng một cuộc gọi sau đó giữa ông Trump và ông Putin.
Trump: “Nga và Ukraine sẽ sớm đàm phán”
Sau khi điện đàm với ông Putin, Tổng thống Donald Trump khẳng định Moscow và Kiev sẽ ngay lập tức bắt đầu đàm phán để hướng tới một lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định rõ lập trường.
“Tôi đã nói với ông Trump rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có sự đồng thuận của Kiev. Không thể có hòa bình nếu bỏ qua Ukraine,” Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.
Ông cũng đề nghị Mỹ và EU duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh tay với Nga, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng, nhằm làm suy yếu nguồn tài chính cho cỗ máy chiến tranh của Moscow.
Đàm phán trực tiếp Nga – Ukraine: Khoảng cách vẫn còn lớn
Zelensky xác nhận hai bên đã tiến hành đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào tuần trước, dưới sự đề xuất từ phía Mỹ. Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Khoảng cách giữa hai bên về cách thức và lộ trình hòa bình vẫn còn rất lớn.”
Một tia hy vọng được mở ra khi hai bên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về trao đổi tù nhân, và dự kiến sẽ thực hiện trong vài tuần tới.
Châu Âu phản hồi tích cực, Vatican vào cuộc
Tại châu Âu, Đức, Pháp, Italia và EU đều hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định: “Châu Âu và Mỹ thống nhất ủng hộ Ukraine trong việc tìm kiếm một lệnh ngừng bắn có điều kiện.”
Chính phủ Italia cũng đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định đang phối hợp chặt chẽ để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Đáng chú ý, Italia đánh giá tích cực đề xuất tổ chức đàm phán tại Vatican, coi đây là tín hiệu quan trọng trong quá trình hòa bình.
Giáo hoàng Leo XIV: Vatican luôn sẵn sàng vì hòa bình
Giáo hoàng Leo XIV, người Mỹ đầu tiên giữ cương vị này, cũng lên tiếng ủng hộ.
“Vatican luôn sẵn sàng làm cầu nối đối thoại, đưa các bên thù địch lại gần nhau hơn, khôi phục hy vọng và phẩm giá của hòa bình,” ông tuyên bố từ Tòa Thánh.
Hy vọng mong manh, nhưng là bước đi cần thiết
Dù còn nhiều rào cản phía trước, việc Ukraine và các đối tác đề xuất hội nghị cấp cao là bước đi chiến lược và táo bạo. Trong bối cảnh xung đột leo thang và thiệt hại ngày càng lớn, bất kỳ dấu hiệu nào của đối thoại đều đáng được khuyến khích.
Việc lựa chọn địa điểm trung lập như Vatican, Thụy Sĩ hay Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là điều kiện cần thiết để các bên tiến tới bàn đàm phán.
Ukraine đã gửi đi một thông điệp rõ ràng sau điện đàm Trump – Putin: Muốn có hòa bình, cần có đối thoại đa phương, và cần có Kiev trong mọi thỏa thuận.
Châu Âu đồng lòng phản hồi tích cực. Ánh sáng đối thoại đã le lói giữa đêm đen chiến tranh.
Theo: Reuters