Site icon Tin360

Ukraine khám xét và bắt loạt quan chức chống tham nhũng, nghi làm gián điệp cho Nga

Ukraine tiến hành khám xét và bắt nhiều quan chức chống tham nhũng của nước này (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Ngày 21-7, cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ nhiều quan chức thuộc Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và tiến hành khoảng 70 cuộc khám xét. Một quan chức NABU bị cáo buộc làm gián điệp, chuyển thông tin mật cho Nga ít nhất 60 lần, theo Reuters.

Hàng loạt cáo buộc liên quan Nga

Ngoài cáo buộc gián điệp, một điều tra viên cấp cao của NABU bị nghi làm trung gian giúp cha mình bán cây gai dầu công nghiệp cho Nga. Một số người khác trong NABU bị cho là có liên hệ với đảng phái của chính trị gia Fedir Khrystenko – nhân vật đã rời Ukraine từ khi chiến sự Nga – Ukraine bùng phát năm 2022.

Cục Điều tra nhà nước Ukraine cũng thông báo gửi cáo buộc đến 3 nhân viên NABU liên quan các vụ tai nạn giao thông gây thương tích, xảy ra cách đây từ 2 đến 4 năm.

NABU phản đối, lo ngại bị gây áp lực

Bất chấp quan điểm ‘hoàn toàn đối lập’, Nga ủng hộ đàm phán ngừng bắn với Ukraine (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Phản ứng trước chiến dịch truy quét, NABU – cơ quan chống tham nhũng chủ chốt của Ukraine – cho rằng hoạt động này đã vượt xa phạm vi an ninh quốc gia khi mở rộng sang những vụ tai nạn giao thông cũ không liên quan.

Theo NABU, ít nhất 15 nhân viên của họ đã bị khám xét mà không có lệnh của tòa án. Trong tuyên bố, cơ quan này thừa nhận nguy cơ Nga xâm nhập là có thật nhưng cảnh báo không nên dùng lý do này để “dừng toàn bộ hoạt động” của NABU.

G7 và các tổ chức quốc tế lên tiếng

Tổ chức Minh bạch quốc tế nhận định các động thái trên cho thấy chính quyền Ukraine đang gây áp lực lớn lên cơ quan chống tham nhũng. Tổ chức này kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky đảm bảo tính độc lập của NABU và các cơ quan tương tự.

Đại sứ các nước G7 tại Kiev cũng bày tỏ lo ngại, tuyên bố sẽ làm việc với giới lãnh đạo Ukraine để làm rõ vụ việc.

Theo: Tuổi Trẻ Online