Site icon Tin360

Ukraine tuyên bố không trung chuyển dầu, khí đốt Nga sang Slovakia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có cuộc gặp vào ngày 5/9. (Ảnh: Dân Trí)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định không vận chuyển dầu và khí đốt Nga sang Slovakia, nhưng sẵn sàng hợp tác trong các dự án năng lượng thay thế.

Cuộc gặp Zelensky – Fico và căng thẳng năng lượng

Ngày 5/9/2025, tại Transcarpathia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Slovakia Robert Fico thảo luận về các vấn đề năng lượng giữa hai nước. Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không trung chuyển dầu và khí đốt Nga sang Slovakia, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp nếu đó không phải năng lượng Nga, vì Ukraine đang trong chiến sự.”

Zelensky cho biết Kiev có nhiều dự án năng lượng thay thế và sẵn sàng hợp tác với Bratislava. Tuy nhiên, ông Fico chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga, cho rằng chúng gây tổn hại Slovakia – quốc gia phụ thuộc vào dầu và khí đốt Nga qua đường ống Druzhba. Tháng trước, Ukraine tập kích đường ống này, khiến Slovakia và Hungary cáo buộc Kiev đe dọa an ninh năng lượng.

Fico nhấn mạnh Slovakia và Ukraine có “quan điểm hoàn toàn đối lập” nhưng vẫn có tiềm năng hợp tác lớn. Ông kêu gọi sớm giải quyết xung đột, hy vọng quan hệ với Nga sớm bình thường hóa và Ukraine đạt được “hòa bình công bằng” với bảo đảm an ninh.

Bối cảnh và phản ứng từ hai phía

Slovakia và Hungary từng đề xuất cắt giảm xuất khẩu điện sang Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công vào Druzhba; nhưng chưa thực hiện. Fico, người phản đối cung cấp vũ khí cho Kiev; và các lệnh trừng phạt Nga của EU từng ngăn gói trừng phạt mới; để bảo vệ nguồn cung năng lượng cho Slovakia. Ông cũng chỉ trích Ukraine không gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga với Gazprom; hết hạn cuối 2024. Tuy nhiên, Gazprom đã điều chỉnh tuyến cung cấp khác để duy trì khí đốt cho Slovakia.

Zelensky khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine; nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ an ninh quốc gia. Trong khi đó, Fico kêu gọi các bên xem xét lợi ích chung trong mạng lưới năng lượng quốc tế; tránh gây ảnh hưởng đến các nước phụ thuộc.

Cuộc gặp không xóa bỏ khác biệt; nhưng mở ra cơ hội hợp tác năng lượng thay thế giữa Ukraine và Slovakia; trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Theo: Dân Trí