Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cụ thể với sự hỗ trợ từ đồng minh, đồng thời thúc đẩy đối thoại ngoại giao để tìm kiếm giải pháp hòa bình.
- Phúc sẽ lớn, phận sẽ giàu nếu biết tiết kiệm 5 điều này
- Las Vegas đối mặt “bom hẹn giờ” từ đàn muỗi mang bệnh
- Vụ tai nạn lật xe khách ở Đắk Lắk: 2 nạn nhân phải cắt cụt tay
Ukraine thúc đẩy cơ chế bảo đảm an ninh
Ngày 19/8, ông Zelensky khẳng định các cố vấn an ninh quốc gia Ukraine và đối tác quốc tế duy trì liên lạc thường xuyên. Ông nhấn mạnh Kiev sẽ nhận được những bảo đảm an ninh cần thiết từ các đồng minh. Cùng ngày, Pháp và Anh thông báo sẽ đồng chủ trì cuộc họp của “Liên minh sẵn sàng hành động” tại Paris, nhằm bàn thảo các biện pháp an ninh lâu dài cho Ukraine.
NATO và các nước đối tác thảo luận gói hỗ trợ
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tiết lộ một nhóm 30 quốc gia, gồm cả Nhật Bản và Australia, đang thảo luận cơ chế bảo đảm an ninh. Theo Wall Street Journal, gói hỗ trợ có 4 trọng tâm: hiện diện quân sự, phòng không, cung cấp vũ khí và giám sát ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu đã thống nhất để Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn đầu nhóm chuyên trách soạn thảo chi tiết.
Khả năng đối thoại ba bên mang lại bước ngoặt
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kỳ vọng cuộc gặp giữa ông Trump, ông Putin và ông Zelensky sẽ mở ra bước ngoặt cho tiến trình hòa bình. Washington đang tính toán một cuộc gặp song phương giữa Nga và Ukraine, sau đó mở rộng thành đối thoại ba bên. Tổng thống Pháp Macron đề xuất Geneva (Thụy Sĩ) là địa điểm phù hợp vì tính trung lập, thuận lợi cho đàm phán.
Quốc tế ủng hộ giải pháp đối thoại hòa bình
Trung Quốc tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại nhằm giải quyết xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nhấn mạnh, đối thoại là con đường duy nhất để đạt hòa bình. Các nhà quan sát cho rằng việc kết hợp cơ chế bảo đảm an ninh với đối thoại cấp cao cho thấy nỗ lực ngoại giao đang gia tăng, mở ra hy vọng về một giải pháp toàn diện cho Ukraine.
Theo Báo Tin Tức