Site icon Tin360

Văn hóa thần tượng “méo mó” quanh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Ảnh: Hải Nguyễn

Những ngày đầu tháng 6/2025, hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp – “nam thần quân đội” – xuất hiện tại Ga Hà Nội với vòng vây của hàng trăm bạn trẻ khiến dư luận dấy lên tranh luận về văn hóa thần tượng, tính tôn nghiêm quân đội, và giá trị ứng xử văn minh khi tiếp cận một quân nhân thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tượng “nam thần quân đội” gây sốt trên mạng xã hội

Chiều 6/6, khi đoàn cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam ra Hà Nội tập luyện lễ diễu binh phục vụ A80, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) bất ngờ thu hút sự chú ý lớn. Với gương mặt sáng, dáng người cao, thái độ điềm tĩnh, anh được nhiều bạn trẻ gọi là “nam thần quân đội”. Hình ảnh của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người đã trực tiếp đến ga để chụp ảnh, quay clip và thậm chí xếp hàng xin chữ ký, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy với một quân nhân.

Văn hóa thần tượng mất kiểm soát và bài học từ thực tế

Các chuyên gia văn hóa cho rằng sự cuồng nhiệt thái quá như chen lấn, đập cửa kính, xâm phạm không gian cá nhân… là biểu hiện của văn hóa thần tượng lệch chuẩn. Hành vi này không chỉ gây mất trật tự mà còn tạo áp lực vô hình lên một người lính đang thực hiện nhiệm vụ. Việc gán mác “nam thần” hay đối xử như một ngôi sao giải trí khiến bản chất quân nhân bị hiểu sai, đồng thời làm lu mờ giá trị thực sự mà họ đang đại diện: kỷ luật, trách nhiệm và phục vụ Tổ quốc.

Cần bảo vệ hình ảnh quân nhân – tôn nghiêm và chính trực

So sánh với những quốc gia có nền giải trí phát triển như Hàn Quốc, truyền thông và người hâm mộ thường tuân thủ quy định nghiêm ngặt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động quân đội. Tại Việt Nam, hình ảnh chiến sĩ cần được gìn giữ trong khuôn khổ chính trực, thay vì để xu hướng mạng xã hội “dẫn dắt” và tạo nên hiện tượng không kiểm soát.

Giới trẻ, đặc biệt là fan nữ, nên thể hiện tình cảm với những người truyền cảm hứng như Thượng úy Hiệp theo cách văn minh hơn: thông qua sự ngưỡng mộ thầm lặng, hành vi tích cực, chia sẻ có định hướng thay vì thần tượng hóa vô điều kiện.

Theo: laodong