Site icon Tin360

Vì sao máy bay B-2 Mỹ có thể xâm nhập Iran mà không gặp kháng cự?

Oanh tạc cơ B-2 đậu tại căn cứ Whiteman, Missouri sau nhiệm vụ không kích Iran hôm 22/6. Ảnh: (Internet)

Máy bay tàng hình B-2, hệ thống phòng không Iran bị tổn thất và chiến thuật nghi binh tinh vi giúp Mỹ tiến hành chiến dịch “Búa Đêm” một cách trọn vẹn.

Oanh tạc cơ B-2 gần như “vô hình” trước radar Iran

Chiến dịch không kích Iran của Mỹ ngày 22/6 được thực hiện với quy mô cực lớn, trong đó 7 chiếc B-2 dẫn đầu tấn công các cơ sở hạt nhân trọng yếu như Fordow và Natanz. Những máy bay này được thiết kế với công nghệ tàng hình hàng đầu, sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar và có diện tích phản xạ cực nhỏ – tương đương một con chim – khiến radar đối phương gần như không thể phát hiện.

Giới chuyên gia cho rằng, chỉ riêng công nghệ bay thấp, tắt liên lạc và cấu trúc cánh bay đặc biệt của B-2 đã giúp chúng vượt qua hàng rào phòng thủ của Iran mà không bị truy đuổi hay phản kích.

Phòng không Iran “tê liệt” sau đợt không kích đầu tiên của Israel

Trước chiến dịch “Búa Đêm”, hệ thống radar và phòng không của Iran đã bị tổn thất nặng nề bởi các cuộc tập kích phủ đầu từ Israel kể từ ngày 13/6. Nhiều tổ hợp tên lửa phòng không bị phá hủy, radar cảnh giới bị vô hiệu hóa khiến Iran rơi vào trạng thái bị động. Israel tuyên bố đã giành được “ưu thế trên không toàn diện”, tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ hành động.

Tiêm kích Mỹ hộ tống B-2 cũng sử dụng tên lửa chống radar AGM-88 để chế áp các mục tiêu phòng không tiềm năng, đảm bảo an toàn cho đội hình oanh tạc cơ. Cuộc không kích diễn ra vào ban đêm, kết hợp với địa hình đồi núi quanh các cơ sở hạt nhân, khiến lực lượng phòng vệ Iran không thể ứng phó kịp thời.

Kế hoạch nghi binh hoàn hảo và đòn tấn công bất ngờ

Để duy trì yếu tố bất ngờ, Mỹ đã tung ra đòn nghi binh chiến lược khi một phi đội B-2 bay về hướng đảo Guam, đánh lạc hướng tình báo Iran. Trong khi đó, 7 máy bay B-2 thật bay ngược hướng, xâm nhập vùng trời Iran để ném bom chính xác vào Fordow và Natanz bằng bom xuyên hầm GBU-57.

Tổng cộng, chiến dịch “Búa Đêm” huy động 125 máy bay, trong đó có hơn 50 máy bay tiếp dầu, tiêm kích, trinh sát cơ và một tàu ngầm phóng tên lửa Tomahawk. Đây là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử hoạt động của dòng máy bay B-2, gây bất ngờ cho toàn thế giới.

Tuy nhiên, giới phân tích Mỹ nhận định ảnh hưởng thực tế với chương trình hạt nhân Iran có thể chỉ kéo lùi vài tháng. Dù vậy, đây vẫn là một đòn đánh chiến lược nhằm kiềm chế bước tiến hạt nhân của Tehran trong giai đoạn then chốt.

Theo:Vnexpress