Ung thư hầu họng ở nam giới cao hơn nữ do hút thuốc, uống rượu bia, nhiễm HPV đường miệng nhiều hơn và khả năng đào thải virus chậm hơn.
- Mang danh sữa tươi, bên trong là hóa chất pha trộn công nghiệp
- Đình chỉ học một năm hai sinh viên y khoa dọa tiêm thuốc độc
- Tiếng nổ lớn rung chuyển xã Bảo Lạc, nhà cao tầng rung lắc mạnh
Ung thư hầu họng là một trong những bệnh ung thư vùng đầu cổ phổ biến tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo dữ liệu Globocan 2012, trong hơn 68.000 ca ung thư vòm họng tại khu vực, nam giới chiếm khoảng 71%, cao gấp 2,5 lần so với nữ giới.
Các chuyên gia cho biết bệnh có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu bia, vệ sinh răng miệng kém và nhiễm virus Epstein Barr (EBV). Đáng chú ý, khoảng 70% trường hợp ung thư vòm họng có liên quan đến virus HPV.
Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn do thường có thói quen hút thuốc và sử dụng rượu bia nhiều hơn nữ giới. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm HPV đường miệng ở nam cũng cao hơn, trong khi khả năng đào thải virus của nam giới chậm hơn.
Một khó khăn khác là hiện chưa có biện pháp xét nghiệm và tầm soát HPV đường miệng dành riêng cho nam giới. Điều này khiến việc phát hiện sớm các nguy cơ liên quan đến HPV gặp nhiều hạn chế.
Ung thư hầu họng cũng là bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Người bệnh dễ nhầm các triệu chứng với viêm họng, viêm xoang hoặc đau họng thông thường, khiến việc thăm khám bị chậm trễ.
Theo các chuyên gia, có tới khoảng 70% bệnh nhân được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Khi đó, việc điều trị trở nên khó khăn hơn và thời gian sống của người bệnh cũng giảm đáng kể.
Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 50% các loại ung thư, trong đó có ung thư hầu họng, có thể phòng ngừa bằng lối sống lành mạnh. Việc không hút thuốc, hạn chế rượu bia, vệ sinh răng miệng tốt, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động thường xuyên và quan hệ tình dục an toàn đều góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.
Tiêm vaccine HPV được xem là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư hầu họng ở nam giới. Nghiên cứu tại Mỹ giai đoạn 2001-2018 ghi nhận tỷ lệ ung thư liên quan HPV ở nhóm người trẻ đã tiêm vaccine giảm so với thời kỳ trước khi triển khai tiêm chủng.
Hiện tại, vaccine Gardasil 9 đang được lưu hành tại Việt Nam, có khả năng phòng 9 type HPV nguy cơ cao, bao gồm các type 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58 liên quan đến nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư hầu họng. Vaccine được chỉ định cho cả nam và nữ từ 9 đến 45 tuổi, với hiệu quả bảo vệ được ghi nhận trên 90%.
Tâm Thanh (tổng hợp)

