Site icon Tin360

Vì sao Ukraine “bồn chồn” trước kịch bản ông Trump và ông Putin gặp nhau

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau năm 2017 (Ảnh: AFP)

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin “càng sớm càng tốt” đang khiến Ukraine không khỏi lo ngại. Kyiv lo sợ bị gạt khỏi bàn đàm phán; trong khi hai cường quốc có thể đạt thỏa thuận riêng về vận mệnh Ukraine.

Trump muốn đột phá, liệu Ukraine có bị đẩy ra ngoài?

Phát biểu ngay trước thềm hội đàm hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu cho đến khi tôi và ông Putin gặp mặt“. Tuyên bố này đi ngược lại kỳ vọng của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu; vốn tin rằng việc ông Putin không tham dự các vòng đàm phán sẽ khiến ông Trump cứng rắn hơn với Nga.

Trái lại, Tổng thống Mỹ lại chọn cách tiếp cận trực tiếp; cho rằng chỉ có đối thoại cá nhân với ông Putin mới mang lại bước ngoặt thực sự cho tiến trình hòa bình. Điều này khiến Ukraine – nước đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột – cảm thấy bất an; bởi họ không được mời tham dự một cuộc gặp có thể định hình tương lai đất nước.

Cuộc gặp Trump – Putin có thể củng cố vị thế Nga

Theo các chuyên gia, việc Tổng thống Trump đề xuất một cuộc gặp riêng với ông Putin có thể được xem như một dấu hiệu cho thấy Nga đang nắm ưu thế hơn Ukraine trên bàn đàm phán. Trong mắt ông Putin, cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ – không có sự hiện diện của Kyiv – không chỉ là một cơ hội chiến lược mà còn khẳng định vị thế cường quốc của Moscow.

Giới phân tích so sánh kịch bản này với các hội nghị thượng đỉnh thời Chiến tranh Lạnh; khi Mỹ và Liên Xô quyết định các vấn đề toàn cầu như hai thế lực ngang hàng. Đây chính là điều khiến Ukraine “bồn chồn”, vì họ có thể bị đẩy vào thế “chuyện đã rồi”.

Châu Âu thất vọng, Nga cẩn trọng chiến lược

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang chuẩn bị vòng trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga. Tuy nhiên, việc Mỹ – đồng minh chủ chốt – chuyển hướng tiếp cận mềm mỏng có thể làm suy yếu nỗ lực gây áp lực của phương Tây.

Trong khi đó, phía Nga giữ thái độ dè chừng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhanh chóng gọi đây là một “hội nghị thượng đỉnh” có “tầm quan trọng không thể bị đánh giá thấp”, nhưng cũng cảnh báo rằng sẽ cần “công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và kéo dài”.

Hòa đàm Istanbul thành hình thức?

Việc Tổng thống Trump hướng sự chú ý sang một cuộc gặp riêng với ông Putin khiến hội đàm Istanbul – vốn được kỳ vọng là cơ hội hòa bình sau 3 năm – trở nên lu mờ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thậm chí nhận định trước khi đàm phán diễn ra rằng ông “không nghĩ có điều gì mang tính xây dựng sẽ thực sự xảy ra“.

Ukraine từng nhiều lần nhấn mạnh rằng; các cuộc họp liên quan đến vận mệnh quốc gia không thể thiếu tiếng nói của họ. Nhưng với diễn biến mới, Kyiv có thể sẽ phải đối mặt với những quyết định được đưa ra từ một cuộc gặp song phương giữa Mỹ và Nga – mà không có họ.

Theo: Dantri