Vòng đàm phán thương mại thứ 3 giữa Việt Nam và Mỹ tại Washington ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Hai bên đã thu hẹp đáng kể các khác biệt, mở ra triển vọng đạt thỏa thuận cân bằng và bền vững. Cuộc gặp cấp Bộ trưởng theo mô hình mới cho thấy sự coi trọng và quyết tâm từ cả hai phía.
- Làm điều tốt chưa bao giờ là quá muộn
- Tuổi thơ Oanh Liệt – Ai cũng đã từng
- Mẹ tôi – Một dòng sông không tiếng, một ngọn núi không lời
Thu hẹp khoảng cách, hướng tới giải pháp thực chất
Vòng đàm phán thứ 3 Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ đã kết thúc tại Washington (Mỹ), ghi nhận nhiều tiến bộ quan trọng. Theo Bộ Công Thương, các bên đã “thu hẹp khoảng cách trong các lĩnh vực đàm phán”, đồng thời đạt sự đồng thuận về việc tiếp tục đối thoại để xử lý những vấn đề còn tồn tại.
Trong suốt 4 ngày làm việc, hai đoàn đã trao đổi sâu về nội dung phản hồi của Việt Nam, đồng thời phân tích, giải trình để từng bước hướng đến các giải pháp phù hợp, mang tính xây dựng.
Đàm phán cấp Bộ trưởng theo mô hình mới
Điểm nổi bật trong vòng đàm phán lần này là cuộc họp cấp cao giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại sứ Jamieson Greer – Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chủ động đề xuất hình thức đàm phán ba bên cấp Bộ trưởng, thể hiện sự coi trọng tiến trình này.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Diên đã đề xuất một số sáng kiến nhằm thúc đẩy tiến độ đàm phán. Phía Mỹ ghi nhận, đánh giá cao và cơ bản đồng thuận, coi đây là nền tảng để hai bên tiếp tục trao đổi trong thời gian tới.
Tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng tới thỏa thuận phù hợp
Sau cuộc họp ba bên, Bộ trưởng Diên tiếp tục có phiên trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Lutnick. Đại diện Mỹ nhấn mạnh, Washington rất coi trọng quan hệ thương mại với Hà Nội, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Cơ quan Đại diện Thương mại để xây dựng giải pháp phù hợp với đề xuất của Việt Nam.
Về phía mình, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tái khẳng định lập trường thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, đôi bên cùng có lợi. Hai bên cũng thống nhất giao các nhóm kỹ thuật tiếp tục phối hợp, nhằm sớm đi đến một thỏa thuận phù hợp với điều kiện và kỳ vọng của cả hai quốc gia.
Động thái tích cực sau quyết định tạm hoãn áp thuế
Việc đàm phán được nối lại diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố lùi thời điểm áp thuế đối ứng với Việt Nam. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập đoàn đàm phán chính thức do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn. Từ đầu tháng 5, các cuộc trao đổi kỹ thuật song phương đã được xúc tiến mạnh mẽ, đặt nền móng cho các bước tiến vừa đạt được tại Washington.
Theo: VnExpress