Site icon Tin360

Việt Nam vượt Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới

Nông dân thu hoạch lúa tại một cánh đồng ở tỉnh Chainat, Thái Lan (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Việt Nam chính thức vượt Thái Lan, đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, chỉ sau Ấn Độ. Tuy nhiên, dù khối lượng tăng, giá trị xuất khẩu gạo Việt lại sụt giảm mạnh do giá bán bình quân giảm.

Gạo Thái Lan mất vị trí vì giá cao

Theo Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, từ tháng 1 đến tháng 6-2025, Ấn Độ xuất khẩu 11,68 triệu tấn gạo, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam đạt 4,72 triệu tấn, tăng 3,5% và vươn lên vị trí thứ hai. Thái Lan rơi xuống thứ ba với 3,73 triệu tấn, giảm 27,3%.

Pakistan và Mỹ cũng giảm xuất khẩu, lần lượt 20,2% và 23,5%. Thị trường tiêu thụ chính của gạo Thái Lan là Iraq (15,6%), Mỹ (7,4%), các quốc gia châu Phi và Trung Quốc.

Giá gạo cao khiến Thái Lan mất lợi thế cạnh tranh. Giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 75,57 tỉ baht (hơn 2,3 tỉ USD), giảm 36,4% so với cùng kỳ 2024. Dự kiến tháng 7, Thái Lan xuất khẩu hơn 600.000 tấn nhờ giá giảm, nhưng áp lực dư cung toàn cầu vẫn lớn.

Việt Nam tăng sản lượng nhưng giá trị giảm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu gạo tháng 7-2025 ước đạt 750.000 tấn, tương đương 366,1 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giá trị chỉ đạt 2,81 tỉ USD, giảm 15,9%.

Nguyên nhân là giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ 2024. Philippines vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 42,6% tổng kim ngạch, nhưng giá trị xuất khẩu sang đây giảm 13,5%.

Ngược lại, một số thị trường châu Phi tăng mạnh. Ghana tăng 53,5%, Bờ Biển Ngà gần gấp đôi (96,6%). Đặc biệt, xuất khẩu sang Bangladesh tăng tới 188,2 lần.

Thách thức và cơ hội của gạo Việt

Dù giữ vững vị trí thứ hai thế giới, gạo Việt Nam chịu sức ép lớn từ giá giảm trên thị trường quốc tế. Các giống gạo thơm, gạo chất lượng cao như ST21 đang giúp Việt Nam cạnh tranh với gạo Jasmine của Thái Lan. Tuy nhiên, nếu sản lượng tăng nhanh, giá có thể giảm sâu hơn, ảnh hưởng lợi nhuận.

Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan nhận định: “Không nên quá vui khi giá cao. Tốt nhất là giữ giá hợp lý để bán được nhiều hơn”. Đây cũng là kinh nghiệm đáng lưu ý cho ngành gạo Việt, nhằm vừa giữ thị phần, vừa tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo: Tuổi Trẻ Online