Site icon Tin360

Vợ chồng nghi phạm chém người tại Tây Ninh bị bắt khi đang lẩn trốn ở An Giang

Tây Ninh

Hiện trường xẩy ra vụ án, Trần Dương Hoàng (áo trắng, đội nón bảo hiểm) cầm dao chém nạn nhân. (Ảnh: báo Khai Mở).

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ vợ chồng Trần Dương Hoàng tại tỉnh An Giang sau vụ ẩu đả bằng hung khí khiến một thanh niên tử vong trước quán nhậu ở xã Ninh Điền, Tây Ninh.

Mâu thuẫn qua điện thoại dẫn đến vụ xô xát bằng dao tại quán nhậu

Diễn biến vụ việc bắt đầu vào khuya ngày 30/1, khi anh Nam đang ngồi ăn uống cùng bạn tại một quán nhậu ở ấp Bắc Bến Sỏi thì xảy ra tranh cãi qua điện thoại với Trần Dương Hoàng. Đến khoảng 0h ngày 31/1, Hoàng mang theo một con dao dài, chở vợ là Phan Thu Hiền cùng nhóm bạn đến quán để tìm đối thủ,. Tại đây, sau khi yêu cầu anh Nam ra ngoài nói chuyện, hai bên đã xảy ra xô xát và lao vào tấn công nhau bằng hung khí.

Theo hình ảnh trích xuất từ hiện trường, Hoàng đã vung dao chém trúng cổ anh Nam khiến nạn nhân bị thương nặng,. Nạn nhân cố gắng chạy được một đoạn ngắn thì gục ngã và tử vong do tình trạng mất máu cấp. Ngay sau khi gây án, vợ chồng nghi phạm cùng nhóm thanh niên đi cùng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường để lẩn trốn.

Vợ chồng nghi phạm bị bắt giữ tại An Giang sau nhiều ngày lẩn trốn

Vụ việc gây xôn xao dư luận sau khi các đoạn video ghi lại cảnh tấn công được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Dựa trên các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan để truy bắt nhóm người liên quan. Đến ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự xác nhận đã bắt giữ được Trần Dương Hoàng và Phan Thu Hiền khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang.

Cảnh sát cũng tiến hành tạm giữ hình sự đối với ba thanh niên khác, có độ tuổi từ 20 đến 34, do đã đi cùng vợ chồng Hoàng trong đêm xảy ra án mạng. Theo cơ quan chức năng, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sự việc hiện vẫn đang được dư luận quan tâm theo dõi khi các bước tố tụng tiếp theo được triển khai.

Theo: Khai Mở