Liên quan vụ án hối lộ 47 tỷ đồng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao dự kiến mở phiên tòa xét đơn kháng cáo của ông Huỳnh Nguyễn Lộc và 14 bị cáo khác vào ngày 4/5.
- Vụ rơi máy bay Cessna: Thảm kịch hàng không tại tiểu bang Texas
- Quảng Trị: Người cha dũng cảm tử vong sau khi cứu con đuối nước
- Thủy điện tích năng Vĩnh Thạnh: Dự án 11.000 tỷ tại Gia Lai vận hành sớm vào 2030
Diễn biến bản án sơ thẩm và đơn kháng cáo của các bị cáo
Theo kế hoạch, ngày 4/5 tới đây, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa công khai để xem xét đơn kháng cáo của 15 bị cáo. Những người này liên quan đến vụ án “Đưa, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Y dược LanQ, Công ty Y dược Sơn Lâm cùng một số cơ sở y tế trên cả nước. Đây là vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do tính chất nghiêm trọng và số tiền hối lộ lớn được chuyển qua nhiều cấp.
Trước đó, vào đầu tháng 02/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với các cá nhân liên quan. Trong đó, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, bị phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Theo hồ sơ vụ án, ông Lộc là người nhận số tiền hối lộ lớn nhất, thông qua cấp dưới là Phạm Văn Chuân để thực hiện các hành vi sai phạm. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lộc không thừa nhận hành vi và có thái độ khai báo không nhất quán.
Bên cạnh ông Lộc, các lãnh đạo doanh nghiệp liên quan cũng nhận mức án nghiêm khắc. Ông Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, bị phạt 15 năm tù, trong khi ông Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Tổng giám đốc Công ty LanQ, nhận tổng mức án 19 năm tù cho hai tội danh đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi bản án được tuyên, ông Lộc cùng các bị cáo Cách, Quyền và Chuân đã làm đơn kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ nội dung bản án. Nhiều bị cáo khác cũng đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo với hy vọng nhận được sự khoan hồng.
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trong vụ án hối lộ 47 tỷ đồng
Nội dung vụ án cho thấy một mạng lưới cấu kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp dược phẩm và lãnh đạo cơ sở y tế nhằm trục lợi kinh phí bảo hiểm. Theo bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã lợi dụng chức vụ tại Công ty LanQ, phối hợp với Phạm Văn Cách thực hiện các hành vi gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân. Để quá trình giải ngân kinh phí khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi, ông Quyền đã chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, Thân Đức Lại. Đổi lại, ông Lại đã tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp này trục lợi.
Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền bảo hiểm, hoạt động cung ứng thuốc tại các bệnh viện cũng bị chi phối bởi các khoản tiền “bôi trơn” khổng lồ. Ông Phạm Văn Cách bị cáo buộc đã chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ cho lãnh đạo nhiều bệnh viện trên cả nước để tránh bị gây khó khăn trong quá trình đấu thầu và cung ứng. Ngoài số tiền 47 tỷ đồng liên quan đến ông Huỳnh Nguyễn Lộc, các cơ quan tố tụng còn xác định bà Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, đã nhận hơn 10 tỷ đồng để giúp Công ty Sơn Lâm thắng thầu.
Tại các địa phương khác, bà Đinh Thị Mộng Thanh, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh, cũng bị xác định nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng. Các bị cáo khác giữ vai trò kế toán hoặc quản lý tại các công ty dược cũng bị quy kết tội danh giúp sức tích cực cho hành vi lừa đảo. Phiên phúc thẩm sắp tới dự kiến sẽ tập trung làm rõ các tình tiết mới và xem xét lại trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ án này, vốn được coi là một điển hình về sai phạm trong ngành y tế và bảo hiểm.
Theo: Báo Tiền Phong

