Site icon Tin360

Vụ ông Abe trúng đạn: Các nhà lãnh đạo thế giới bị sốc

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn ngày 8/7/2022. Ảnh chụp ông Abe tại London, tháng 1 năm 2019 (ảnh: Flickr).

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cho biết họ bị sốc khi biết tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn vào sáng 8/7.

Theo USA Today, Đài NHK đưa tin ông Abe đã qua đời ở tuổi 67 sau khi bị trúng đạn. Ông Abe là người giữ chức thủ tướng lâu nhất tại Nhật Bản và là trụ cột chính trị trong nước cũng như trên phạm vi toàn cầu, theo DW.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, ngay tại hiện trường vụ nổ súng.

Trước khi có tin ông Abe qua đời, Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng ông đang ở trong tình trạng “rất nguy kịch”. Các nhà lãnh đạo từ nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về tình trạng của ông Abe.

Các nhà lãnh đạo sốc khi biết tin ông Abe bị bắn

Washington Post đưa tin, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết: “Chúng tôi rất sốc và đau buồn khi biết tin về vụ tấn công bạo lực nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe… Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo và gửi gắm suy nghĩ của chúng tôi tới gia đình ông ấy và người dân Nhật Bản”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ “quan ngại sâu sắc” về vụ nổ súng. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel gọi ông Abe là “một nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật Bản và là đồng minh vững chắc của Mỹ”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà “cực kỳ sốc” khi biết tin. “Ông ấy rất tận tụy với vai trò của mình, cũng rất hào phóng và tốt bụng”, Washington Post trích lời bà Arden.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nói rằng bà đã “bị sốc khi biết tin ông Shinzo Abe bị bắn”.

“Tâm tưởng của tôi xin hướng tới ông ấy và gia đình ông ấy”, bà Baerbock viết trên Twitter. Nữ ngoại trưởng hiện đang ở Bali, Indonesia, để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Bộ trưởng Vương quốc Anh chia buồn trước khi ông Abe qua đời

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông “kinh hoàng và đau buồn” trước “cuộc tấn công hèn hạ” nhắm vào ông Abe.

Trong khi đó, bộ trưởng tài chính mới được bổ nhiệm của Vương quốc Anh, Nadhim Zahawi, hiểu nhầm rằng ông Abe đã qua đời. Ông Zahawi gửi lời chia buồn qua Twitter về cái chết của cựu Thủ tướng, sau đó đã xóa bài đăng này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông “vô cùng đau lòng” trước cuộc tấn công “vào người bạn thân yêu của tôi Abe Shinzo”.

Giới chức Iran gọi vụ nổ súng là một “hành động khủng bố”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố: “Là một quốc gia từng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố và đã mất những nhà lãnh đạo vĩ đại vào tay bọn khủng bố, chúng tôi đang theo dõi tin tức chặt chẽ và quan tâm vấn đề này”.

Những lời cầu chúc gửi tới ông Abe

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cũng gửi “những suy nghĩ và lời cầu nguyện” tới gia đình ông Abe và “người dân Nhật Bản”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lời nhắn tới gia đình ông Shinzo Abe (ảnh chụp màn hình Twitter).

Thủ tướng Úc Anthony Albanese viết trên Twitter: “Suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình ông ấy và người dân Nhật Bản vào lúc này.”

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gọi ông Abe là “một người bạn trung thành của Đài Loan”. Bà Thái viết trên Twitter: “Ông ấy đã ủng hộ Đài Loan trong nhiều năm và không tiếc nỗ lực thúc đẩy sự tiến triển của quan hệ Đài Loan-Nhật Bản”.

Theo DW, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ bất ngờ về vụ xả súng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói rằng Bắc Kinh hy vọng “cựu Thủ tướng Abe sẽ qua khỏi cơn nguy kịch và sớm bình phục”. Bắc Kinh và Tokyo từ lâu đã có mối quan hệ căng thẳng vì chủ nghĩa dân tộc của Thủ tướng Abe trong thời gian ông nắm quyền.

Nga cũng thể hiện sự ủng hộ đối với ông Abe. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết ông đã gửi lời “chia buồn” tới người đồng cấp Nhật Bản.

“Chúng tôi cầu nguyện cho sức khỏe của cựu thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe”, đại sứ quán Nga tại Tokyo đăng trên Facebook. “Chúng tôi cực lực lên án âm mưu dã man nhằm vào mạng sống của ông ấy.”

Có thể bạn quan tâm