Bộ Nội vụ đang xây dựng hồ sơ dự thảo nghị định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
- Làm thủ tục bay bằng VNeID tại Tân Sơn Nhất: Nhanh gọn, không cần giấy tờ
- Thái Lan gặp Trung Quốc để làm rõ vấn đề vũ khí Campuchia
- Giúp con nhẹ nhàng bước qua “cơn bão” tuổi dậy thì
Bên cạnh đó, nhiều tin tức đáng chú ý sáng 27-7 như: Công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan vỡ kế hoạch trả nợ trái phiếu nghìn tỉ; Chuyển công an điều tra nhiều vụ vi phạm chứng khoán; Sốt xuất huyết ở người lớn gia tăng tại TP.HCM…
Điều chỉnh trợ cấp với thanh niên xung phong thời kháng chiến
Theo Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã tham mưu Thủ tướng ban hành quyết định kiện toàn Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương; cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho các liệt sĩ là thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành; đồng thời cấp lại bằng cho 547 liệt sĩ.
Bộ cũng đang tập trung hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2021 của Chính phủ – văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Đáng chú ý, Bộ đang xây dựng hồ sơ dự thảo nghị định điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng cho hai nhóm: thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965–1975.
Song song đó, các kế hoạch tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đang được thực hiện. Hoạt động thẩm định, cấp mới, cấp lại trích lục, tiếp nhận mẫu hài cốt để giám định ADN tiếp tục triển khai.
Hơn 480 tỉ đồng tặng quà người có công dịp 27-7
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, sẽ có hơn 1,5 triệu người có công được tặng quà với tổng số tiền trên 480 tỉ đồng.
Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh, Nhà nước đã dành hơn 834 tỉ đồng để tặng quà cho 1,6 triệu người có công với cách mạng.
Doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan không trả được trái phiếu nghìn tỉ
Công ty CP Bông Sen – một doanh nghiệp từng có liên hệ với hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan – vừa thông báo không thể thanh toán đúng hạn khoản nợ trái phiếu trị giá 4.800 tỉ đồng.
Lý do được đưa ra là tài khoản của công ty bị phong tỏa. Lô trái phiếu BSECH2126003 phát hành từ tháng 10-2021, đến ngày 15-7 vừa qua đáo hạn gốc và lãi lên đến 2.230 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty thừa nhận chưa thanh toán bất kỳ khoản nào.
Nội bộ doanh nghiệp lớn tăng mua cổ phiếu
Tại Công ty CP City Auto (CTF), bà Ngô Thị Hạnh – vợ ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT – đã mua thành công 4,72 triệu cổ phiếu CTF trong tổng số 6 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 10 đến 22-7.
Sau giao dịch, bà Hạnh nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,85% lên 9,79%, trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.
Chuyển công an nhiều vụ vi phạm chứng khoán nghiêm trọng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, từ năm 2020 đến nay đã triển khai 321 đoàn thanh – kiểm tra, trong đó có 75 đoàn kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu bất thường.
Kết quả, cơ quan này đã ban hành 2.731 quyết định xử phạt hành chính, đồng thời chuyển nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra.
Ủy ban nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, công an địa phương để tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi gian lận nhằm bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.
Hơn 74.000 lao động Việt đi làm việc ở nước ngoài
Trong 6 tháng đầu năm 2025, có 74.691 lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, đạt 57,5% kế hoạch năm. Trong đó có 25.617 lao động nữ.
Bộ Nội vụ đang phối hợp các ngành thúc đẩy đàm phán, ký kết thêm các hiệp định lao động, đồng thời nghiên cứu chính sách tiếp nhận lao động di cư của nhiều nước để bảo vệ quyền lợi người lao động Việt.
Người lớn mắc sốt xuất huyết cao hơn trẻ nhỏ tại TP.HCM
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến ngày 13-7, toàn TP đã ghi nhận 7.297 ca sốt xuất huyết ở người trên 15 tuổi, cao gấp 1,6 lần so với nhóm dưới 15 tuổi (4.617 ca).
HCDC cảnh báo người trưởng thành không nên chủ quan, bởi sốt xuất huyết không còn là bệnh riêng của trẻ em, mà người lớn cũng có thể gặp biến chứng nặng.
Theo: Tuổi Trẻ Online