Site icon Tin360

Xe điện độ và trào lưu biến xe học sinh thành quái thú tốc độ

Cảnh sát Nghệ An ngày 3/4 phát hiện nhóm học sinh dùng linh kiện mạng độ xe điện để tăng tốc độ lên 100km/h tại xã Anh Sơn nhằm thỏa mãn cảm giác mạnh.

Học sinh lớp 8 tự ý độ xe điện, nâng tốc độ tối đa lên tới 90km/h, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Cảnh sát Nghệ An ngày 3/4 phát hiện nhóm học sinh dùng linh kiện mạng độ xe điện để tăng tốc độ lên 100km/h tại xã Anh Sơn nhằm thỏa mãn cảm giác mạnh.

Xe điện độ từ linh kiện trôi nổi trên mạng xã hội

Thông qua việc theo dõi các hoạt động trên không gian mạng, cảnh sát xã Anh Sơn tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện một nhóm kín trên nền tảng TikTok. Nhóm này chuyên trao đổi và mua bán các loại linh kiện dùng để thay đổi kết cấu xe điện ban đầu. Mục đích chính của các thành viên là hướng dẫn nhau cách lắp ráp để biến những chiếc xe đạp điện thông thường thành phương tiện có tốc độ cao.

Từ các thông tin thu thập được, vào ngày 3/4, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà một người dân trên địa bàn xã. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang một học sinh lớp 8 đang trực tiếp thực hiện việc lắp ráp và thay đổi linh kiện cho xe của 6 học sinh khác. Các em có độ tuổi từ 13 đến 16, đều đang sử dụng các loại xe điện vốn chỉ được thiết kế cho vận tốc trung bình.

Tại hiện trường, nhiều bộ thiết bị không rõ nguồn gốc đã bị tạm giữ bao gồm các động cơ công suất 3.000W và các bộ mạch tích hợp nguồn gốc nước ngoài. Bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm thấy nhiều bình ắc quy được chuẩn bị sẵn để lắp thêm vào xe. Theo lời khai ban đầu, toàn bộ số hàng hóa này đều được các em đặt mua dễ dàng thông qua các trang mạng xã hội mà không có sự kiểm soát của người lớn.

Hệ quả khi học sinh tự ý thay đổi kết cấu phương tiện

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan cảnh sát đã mời nhóm học sinh cùng phụ huynh đến trụ sở để làm rõ các hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Tại buổi làm việc, các cán bộ đã phân tích cụ thể về sự nguy hiểm khi thay đổi kết cấu xe, đồng thời yêu cầu các em ký cam kết không tái phạm. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn sớm các tình huống tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trên đường phố.

Phụ huynh của các em cũng nhận được sự nhắc nhở nghiêm khắc từ phía cơ quan chức năng về trách nhiệm trong việc quản lý và giám sát con em mình. Cảnh sát buộc nhóm học sinh phải thực hiện việc tháo dỡ toàn bộ các linh kiện đã lắp đặt trái phép để trả lại nguyên trạng cho phương tiện. Việc tự ý nâng cấp động cơ không chỉ vi phạm quy định mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng của người điều khiển do hệ thống phanh không tương thích.

Đại diện phía cảnh sát cho biết việc lắp ráp này chủ yếu học theo các video ngắn trên mạng nhằm tạo sự kích thích khi tham gia giao thông. Sau khi được nâng cấp, những chiếc xe đạp điện này có khả năng đạt tới tốc độ 90km/h, tương đương với xe máy phân khối lớn. Vụ việc tại xã Anh Sơn được xem là lời cảnh báo sớm cho các gia đình về một trào lưu nguy hiểm đang âm thầm lan rộng trong lứa tuổi học đường.

Theo: Báo Dân trí