Những mái nhà kiên cố dần thay thế chòi tranh xiêu vẹo ở vùng cao Thanh Hóa. Thành quả này có sự chung tay của lực lượng công an cơ sở, không chỉ giữ bình yên mà còn dựng xây mái ấm cho người dân nghèo.
Chung tay dựng nhà mới ở biên giới Na Mèo
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào bản Xộp Huối, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn) những ngày qua rộn rã bước chân và màu áo xanh của công an xã cùng đoàn viên thanh niên. Từng bao xi măng, từng viên gạch được gùi qua dốc cao để dựng nên mái nhà mới cho hộ nghèo.
Anh Lò Văn Chung, hộ dân bản Xộp Huối, xúc động chia sẻ: “Nếu chỉ dựa vào sức gia đình, chắc vài chục năm nữa mới có nhà kiên cố. Giờ có chính quyền và các anh công an giúp sức, vợ chồng tôi hạnh phúc khi sắp có nơi ở mới.”
Theo ông Lương Văn Thủy – Chủ tịch UBND xã Na Mèo, toàn xã có 57 hộ trong diện xóa nhà tạm năm 2025 và đã khởi công, sửa chữa 100%. Lực lượng công an đóng vai trò quan trọng khi vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa hỗ trợ ngày công, góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.
Gian nan xóa nhà tạm ở xã Pù Luông
Tại xã Pù Luông (huyện Quan Hóa), nhiều hộ nghèo sống rải rác trên đỉnh đồi cao, đường sá hiểm trở khiến việc xây dựng khó khăn gấp bội. Mọi vật liệu đều phải gùi, khiêng thủ công.
Chị Vi Thị Diêm, bản Pà Ban, nhớ lại: “Nhà neo người, tôi không biết xoay xở ra sao. Các anh công an xuống tận nơi, cùng dân làng tháo dỡ, vận chuyển vật liệu. Chỉ sau vài tháng, gia đình tôi đã có nhà mới.”
Thiếu tá Trương Thanh Hùng – nguyên Trưởng Công an xã Thành Sơn (nay là xã Pù Luông) cho biết: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều coi việc hỗ trợ xây nhà là trách nhiệm và tình cảm, đúng tinh thần ‘Khi dân cần, khi dân khó có công an’.”
Lan tỏa phong trào “Chung tay xóa nhà tạm”
Không chỉ ở Na Mèo hay Pù Luông, phong trào xóa nhà tạm lan rộng khắp vùng cao Thanh Hóa. Trong giai đoạn 2024–2025, công an toàn tỉnh đã đóng góp hơn 6 tỷ đồng từ ngày lương và hàng nghìn ngày công, trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, dựng nhà và sửa đường.
Theo bà Vũ Thị Hương – Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã hoàn thành 14.526/14.780 căn nhà tạm, đạt 98,29%. Hiện còn 254 căn đang xây dựng dở dang, chủ yếu ở miền núi và khu tái định cư bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét.
Theo Báo Vietnam Net