Site icon Tin360

Xuất khẩu dầu Iran: Mức thấp kỷ lục do tác động từ lệnh phong tỏa của Mỹ

Ảnh minh họa. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)

Theo dữ liệu ngày 06/6, xuất khẩu dầu Iran đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua do các biện pháp phong tỏa hải quân nghiêm ngặt của Mỹ.

Diễn biến sụt giảm của xuất khẩu dầu Iran

Hoạt động vận tải năng lượng của Tehran đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ cuối năm 2019 khi sản lượng bán ra nước ngoài giảm mạnh. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa, lượng dầu thô xuất đi trong tháng 5 chỉ đạt trung bình khoảng 209.000 thùng mỗi ngày. Đây là một sự sụt giảm gây sốc nếu so sánh với con số 1,34 triệu thùng của tháng 4 trước đó.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do lệnh phong tỏa hải quân do phía Mỹ triển khai bắt đầu thực thi từ ngày 13/4. Các biện pháp kiểm soát này đã làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến hải trình truyền thống của quốc gia vùng Vịnh. Một đơn vị theo dõi thị trường khác là Kpler cũng ghi nhận xu hướng tương tự với con số ước tính chỉ khoảng 260.000 thùng mỗi ngày.

Sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn. Việc gián đoạn tại “yết hầu” này không chỉ ảnh hưởng đến Tehran mà còn tác động mạnh đến các nước láng giềng như Kuwait hay Iraq. Thị trường năng lượng toàn cầu hiện đang chịu áp lực lớn từ những biến động cung ứng không ngừng nghỉ tại khu vực Trung Đông.

Nguy cơ cạn kiệt nguồn cung và rào cản tại eo biển Hormuz

Lệnh phong tỏa của Mỹ không chỉ nhắm vào các cảng biển mà còn gây áp lực tâm lý lên các chủ tàu và doanh nghiệp bảo hiểm. Chuyên gia Claire Jungman lưu ý rằng các đối tác thương mại đang trở nên thận trọng hơn trước những rủi ro an ninh hiện hữu. Điều này khiến hoạt động thuê tàu và ký kết hợp đồng mới của phía Iran bị đình trệ nghiêm trọng trong suốt tháng 5.

Hiện tại, lượng dầu lưu trữ trên các tàu nổi của quốc gia này đang giảm dần vì một phần được dỡ tại Trung Quốc. Số liệu cho thấy Iran còn khoảng 147 triệu thùng dầu thô trên biển, giảm so với mức 190 triệu thùng hồi cuối tháng 4. Trong số đó, có khoảng 67 triệu thùng đang bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư mà chưa thể tìm đường xuất khẩu ra ngoài.

Nhà phân tích Homayoun Falakshahi cảnh báo rằng nếu tình trạng phong tỏa kéo dài thêm hai tháng, nguồn hàng sẵn sàng xuất khẩu sẽ cạn kiệt. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất nhưng lượng nhập khẩu cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Diễn biến này phản ánh những khó khăn chồng chất mà ngành dầu mỏ nước này phải đối mặt khi các biện pháp kiểm soát siết chặt.

Theo: CafeF