Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang, Mỹ hối thúc các quốc gia đồng minh đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố.
- Nguyễn Gia Huy trộm vàng lấy 887 triệu đồng để đi du lịch
- Ba thuyền viên tử vong tại khoang đáy tàu hàng neo đậu ở cảng Cà Ná
- Bác sĩ chém đồng nghiệp tại phòng khám ở Đồng Nai lãnh 13 năm tù
Xung đột: kêu gọi hành động tập thể và áp lực lên các tổ chức
Theo tài liệu nội bộ rò rỉ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã yêu cầu các nhà ngoại giao trên toàn thế giới truyền đạt thông điệp quan trọng tới chính quyền sở tại trước ngày 20 tháng Ba,. Hành động này nhằm kêu gọi các nước đồng minh chính thức xếp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và tổ chức Hezbollah tại Lebanon vào nhóm khủng bố. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là cắt đứt nguồn tài trợ và giới hạn năng lực tấn công của những tổ chức này trên phạm vi toàn cầu,.
Bức điện tín nhấn mạnh rằng Washington đánh giá Tehran thường có xu hướng nhạy cảm hơn trước các sức ép mang tính tập thể thay vì những lệnh trừng phạt đơn phương. Do đó, sự phối hợp đồng bộ giữa các quốc gia được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong việc buộc đối phương thay đổi hành vi thực tế. Phía Mỹ cũng đang tích cực trao đổi với giới chức Israel để hoàn thiện bản danh sách hạn chế này một cách chặt chẽ nhất.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các biện pháp này sẽ tạo thêm áp lực lớn và ngăn chặn mạng lưới cung cấp tài chính cho những hoạt động gây bất ổn. Cơ quan này nhận định các nhóm vũ trang đang làm suy yếu nền an ninh khu vực, do đó việc các chính phủ nhanh chóng hành động để làm suy giảm khả năng tấn công công dân của họ là điều vô cùng cấp thiết,.
Diễn biến an ninh mới nhất và tác động trực tiếp đến kinh tế
Lực lượng Vệ binh Cách mạng hiện là tổ chức nắm giữ sức mạnh quân sự và chính trị lớn nhất tại Iran, hoạt động độc lập với quân đội chính quy và quản lý nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Việc đưa lực lượng này vào danh sách đen sẽ tạo ra rào cản lớn đối với các giao dịch tài chính quốc tế của họ. Nỗ lực này được triển khai song song với chiến dịch Epic Fury nhằm kêu gọi đồng minh lập liên minh phòng thủ chung.
Liên minh này hướng tới mục tiêu ngăn chặn các cuộc tấn công và bảo đảm tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, nơi chiếm tới 20% lượng dầu mỏ và khí đốt thương mại toàn cầu. Tình hình an ninh khu vực đang diễn biến vô cùng phức tạp khi nhiều tên lửa và máy bay không người lái đã nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh. Hậu quả là sân bay Dubai phải tạm thời đóng cửa và nhiều cơ sở dầu mỏ của UAE bị bốc cháy.
Khu vực đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cũng ghi nhận các đợt tấn công, song hệ thống phòng không đã kịp thời đánh chặn hầu hết các mối đe dọa. Trước tình hình căng thẳng liên tục gia tăng, kế hoạch công du tới Trung Quốc vào cuối tháng 3 của nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ phải lùi lại khoảng một tháng. Việc dời lịch trình này nhằm tạo điều kiện để quá trình theo dõi sát sao các hoạt động quân sự được diễn ra trực tiếp ngay từ thủ đô.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)

