Mỹ cảnh báo Nga không can thiệp xung đột Mỹ-Iran. Căng thẳng đang lan rộng với vụ tấn công tại Bahrain và đội tuyển nữ Iran xin tị nạn ở Úc.
Xung đột Mỹ Iran: cuộc chiến thông tin và sự cố bahrain
Khi những đám mây chiến tranh đang lờ mờ xuất hiện ở khu vực Trung Đông đầy bất ổn, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc vào thứ Ba (ngày 10 tháng 03), yêu cầu Nga không can thiệp cuộc xung đột Mỹ Iran. Tuyên bố quan trọng này được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm kéo dài một giờ giữa lãnh đạo Mỹ và Nga hôm đầu tuần, qua đó cho thấy Mỹ đang nỗ lực hết mình để ngăn chặn triệt để các đường ống viện trợ dành cho quốc gia này.
Ông Hegseth mô tả cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai cường quốc là cơ hội trao đổi thông tin liên lạc tốt đẹp và tích cực. Cuộc trò chuyện này không chỉ góp phần tái khẳng định cơ hội hòa bình trong cuộc chiến Nga và Ukraine, mà còn giúp hai bên đạt được nhận thức chung quan trọng rằng Nga không nên can thiệp vào cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Lập trường này xuất hiện khi tình báo chỉ ra Nga đang cung cấp hỗ trợ cho Iran nhắm vào Mỹ.
Cùng lúc đó, một cuộc chiến thông tin cũng đã chính thức bùng nổ khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ hôm thứ hai (ngày 9 tháng 3) lên tiếng bác bỏ những tuyên bố sai lệch từ truyền thông Nga và Iran về việc tên lửa Mỹ bắn nhầm vào lãnh thổ Bahrain. Phía Mỹ đã tức giận lên án mạnh mẽ những thông tin thất thiệt này là dối trá, đồng thời làm rõ bản chất thực sự của sự việc để vạch trần những lời nói dối nhằm mục đích kích động dư luận và làm tình hình thêm căng thẳng.
Căng thẳng lan rộng, cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại úc
Cơ quan chức năng đã xác nhận sự việc gây chấn động tại lãnh thổ Bahrain thực chất là một vụ không kích bằng máy bay không người lái do phía Iran thực hiện vào khu dân cư đông đúc. Vụ việc thương tâm này đã khiến 32 thường dân vô tội bị thương, trong đó bao gồm những trẻ em nhỏ tuổi. Các cơ sở y tế địa phương hiện đang nỗ lực hết sức mình để kịp thời điều trị và cứu chữa cho nạn nhân chịu thương tích nặng nề sau cuộc tấn công.
Tình hình đối đầu quân sự căng thẳng cũng đã kéo theo một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng lan rộng. Điển hình là đội tuyển bóng đá nữ Iran khi đang thi đấu tại thành phố Gold Coast, bang Queensland của Úc trong khuôn khổ AFC Women’s Asian Cup 2026 đã có sự xáo trộn nghiêm trọng khi năm thành viên quyết định rời bỏ đội ngũ. Những cầu thủ này tha thiết mong muốn được chính quyền nước sở tại tạo điều kiện tái định cư lâu dài, do họ vô cùng lo ngại về sự an toàn của những người thân trong gia đình tại quê nhà.
Vấn đề tị nạn này đã được bàn luận chi tiết trong cuộc trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao Mỹ và thủ tướng Úc. Phía Mỹ ghi nhận cách chính phủ Úc xử lý khéo léo tình huống phức tạp, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ tiếp nhận những cầu thủ này. Từ cuộc tấn công ở Vịnh Ba Tư đến vấn đề tị nạn chính trị, mọi diễn biến đều cho thấy nỗ lực thiết lập ranh giới rõ ràng nhằm tránh xung đột khu vực trở thành cuộc đối đầu giữa cường quốc.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)

