Site icon Tin360

Xuyên Việt Oil: Viện kiểm sát đề nghị giảm 5–7 năm tù cho ông Lê Đức Thọ

Các bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil tại tòa phúc thẩm (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sáng 8-5, phiên tòa xét xử vụ sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Xuyên Việt Oil bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho toàn bộ các bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó ông Lê Đức Thọ được đề xuất giảm đến 7 năm tù.

Gia đình ông Lê Đức Thọ khắc phục gần 15 tỉ đồng

Trước phần tranh luận, hội đồng xét xử cho biết các bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả. Gia đình ông Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Như Phương nộp 50 triệu đồng.

Đặc biệt, ông Lê Đức Thọ đồng ý dùng toàn bộ số tiền trong ba sổ tiết kiệm đứng tên vợ – đang bị cơ quan điều tra kê biên – để khắc phục thiệt hại. Sau khi kiểm tra, tổng số tiền lên đến gần 15 tỉ đồng. Tại tòa, ông Thọ khẳng định sẽ dùng toàn bộ số tiền này, kể cả lãi phát sinh, để bồi thường hậu quả vụ án.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho cả 7 bị cáo

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM nhận định: các bị cáo biết rõ Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp phép nhưng vẫn để xảy ra hàng loạt sai phạm, gây thất thoát lớn cho Nhà nước.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh – giám đốc Xuyên Việt Oil – sau khi được cấp phép thương nhân đầu mối xăng dầu, đã sử dụng trái quy định 219 tỉ đồng từ quỹ bình ổn giá. Đồng thời, bà còn chiếm dụng 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng không nộp ngân sách.

Mặc dù vậy, Viện kiểm sát đánh giá các bị cáo không chủ động mưu lợi cá nhân. Trong quá trình tố tụng, họ đã thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp xã hội, thân nhân tốt, tích cực khắc phục hậu quả, dù không phải ai cũng bị yêu cầu dân sự.

Cụ thể, bà Hạnh đã nộp 6,7 tỉ đồng; ông Thọ nộp gần 15 tỉ đồng; ông Trần Duy Đông nộp 500 triệu đồng; ông Hoàng Anh Tuấn nộp 100 triệu đồng; ông Lê Duy Minh nộp 422 triệu đồng; bà Phương và ông An mỗi người nộp từ 50–100 triệu đồng.

Mức giảm cụ thể được đề nghị

Từ các tình tiết mới và thiện chí khắc phục, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án cho cả bảy bị cáo:

Bà Mai Thị Hồng Hạnh: đề nghị giảm 18–24 tháng tù.

Ông Lê Đức Thọ: giảm 1–2 năm tù về tội nhận hối lộ, giảm 4–5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tổng cộng giảm 5–7 năm tù.

Ông Trần Duy Đông, ông Hoàng Anh Tuấn, ông Lê Duy Minh: giảm 18–24 tháng tù.

Bà Nguyễn Thị Như Phương, ông Nguyễn Lộc An: giảm 9–12 tháng tù.

Bản án sơ thẩm trước đó

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt:

Mai Thị Hồng Hạnh: 11 năm tù tội đưa hối lộ, 19 năm tù tội vi phạm quy định tài sản nhà nước, tổng cộng 30 năm tù. Cấm đảm nhiệm công việc liên quan đến kinh doanh xăng dầu trong 2 năm.

Nguyễn Thị Như Phương: 6 năm tù tội vi phạm quy định về tài sản nhà nước.

Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn: mỗi người 7 năm tù tội nhận hối lộ.

Lê Duy Minh: 6 năm tù.

Nguyễn Lộc An: 4 năm tù.

Riêng ông Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị phạt 15 năm tù tội nhận hối lộ, 13 năm tù tội lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng để trục lợi, tổng hình phạt là 28 năm tù.

Nguồn: Tuổi Trẻ