Site icon Tin360

Zelensky đề xuất nữ thủ tướng mới: bước cải tổ quyết đoán trong chính trường Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Phó thủ tướng thứ nhất Yulia Svyrydenko tại Kiev ngày 14/7. (Ảnh: VnExpress)

Tổng thống Ukraine Zelensky đề cử bà Yulia Svyrydenko làm thủ tướng, khởi động quá trình cải tổ nội các giữa giai đoạn then chốt của chiến sự và khủng hoảng kinh tế.

Tổng Thống Zelensky đề cử nữ phó thủ tướng làm người kế nhiệm

Ngày 14/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải trên mạng xã hội X rằng ông đã chính thức đề cử Phó Thủ tướng thứ nhất Yulia Svyrydenko làm Thủ tướng mới, thay thế ông Denys Shmyhal. Động thái này đánh dấu sự khởi đầu cho quá trình cải tổ nội các toàn diện giữa lúc đất nước vẫn đang chìm trong chiến sự kéo dài.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã có cuộc gặp với bà Svyrydenko để bàn về hợp tác quốc tế, phục hồi kinh tế, tăng sản lượng vũ khí và cải cách bộ máy hành pháp. Việc bổ nhiệm chính thức sẽ phụ thuộc vào quốc hội Ukraine, nơi đảng Đầy tớ của Nhân dân do ông Zelensky lãnh đạo đang nắm đa số.

Ai là Yulia Svyrydenko – nữ chính trị gia sẽ dẫn dắt chính phủ mới?

Yulia Svyrydenko, 39 tuổi, nổi lên trong năm 2024 với vai trò đàm phán viên chủ chốt trong các thỏa thuận khoáng sản chiến lược giữa Ukraine và Mỹ. Được đánh giá là người quyết đoán và giàu kinh nghiệm, bà cam kết tập trung vào phục hồi kinh tế, mở rộng các chương trình an sinh xã hội và đẩy mạnh sản xuất quốc phòng để ứng phó với áp lực chiến sự kéo dài.

Nếu được quốc hội thông qua, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong giai đoạn xung đột, mang theo kỳ vọng về một luồng gió cải cách mới và hướng đi quyết liệt hơn trong điều hành quốc gia.

Cải tổ chính phủ giữa giai đoạn then chốt: Bước đi chiến lược của Zelensky

Việc thay thế thủ tướng diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ tư, trong khi nền kinh tế Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn. Ông Shmyhal, người giữ chức thủ tướng từ năm 2020, có thể sẽ nộp đơn từ chức trong kỳ họp quốc hội diễn ra tuần này. Nếu được chấp thuận, quốc hội sẽ có 30 ngày để bầu chọn thủ tướng mới.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo nên bước ngoặt tích cực. Tymofiy Mylovanov, cựu Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, nhận định: “Chính phủ cần thay đổi vì người dân đã quá mệt mỏi. Đây là cơ hội để khơi dậy hy vọng mới cho đất nước”.

Theo:VnExpress