Site icon Tin360

17 ca liên cầu lợn ở Huế, 1 người tử vong

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong 3 tuần, TP Huế ghi nhận 17 ca liên cầu lợn, 1 bệnh nhân tử vong. Bệnh viện Trung ương Huế cảnh báo tình hình phức tạp, khuyến cáo đảm bảo an toàn thực phẩm.

Từ đầu năm 2025, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận 30 ca dương tính với liên cầu khuẩn Streptococcus suis. Bệnh liên cầu lợn đang gây lo ngại tại TP Huế. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi số ca bệnh tăng đột biến. Đặc biệt, trong 3 tuần gần đây, 17 ca bệnh được ghi nhận. Tất cả bệnh nhân đều là người dân TP Huế.

Liên cầu lợn gây tử vong tại Huế

Trường hợp anh B.V.C., 50 tuổi, trú phường Thuận Hóa, TP Huế, là ca tử vong đầu tiên. Tối 1/7, anh C. bị sốt sau khi đi làm về. Anh uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Ngày hôm sau, anh cảm thấy mệt mỏi. Người nhà đưa anh đến Bệnh viện Trung ương Huế. Đến chiều, anh C. qua đời. Kết quả xét nghiệm xác định anh dương tính với liên cầu lợn.

Liên cầu lợn diễn biến phức tạp

Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một số ca bệnh trong tình trạng nặng. Ví dụ, ông T.K., 71 tuổi, trú phường Thuận An, TP Huế. Ông Đ.D., 71 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, cũng tương tự. Bệnh viện cho biết tình hình năm nay đáng lo ngại. Một số ca không rõ yếu tố dịch tễ. Họ chưa xác định tiếp xúc với lợn sống. Hoặc có thể liên quan đến thực phẩm không an toàn.

Phòng tránh liên cầu lợn hiệu quả

Bệnh viện khuyến cáo người dân cần cẩn trọng. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố then chốt. Tuyệt đối không ăn tiết canh. Không dùng thịt lợn chưa nấu chín kỹ. Khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cần đi khám ngay. Mệt mỏi kéo dài cũng là dấu hiệu cảnh báo. Đến cơ sở y tế kịp thời để chẩn đoán. Điều trị sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn tại khu vực có bệnh nhân. Đây là biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh. Tình hình liên cầu lợn tại Huế đang ở mức báo động. Việc tuân thủ khuyến cáo y tế là rất cần thiết.

Theo: Vietnamnet