Ông Kim Eng, 71 tuổi, suýt mất bàn chân do vết loét nhỏ biến chứng hoại tử, nguyên nhân từ tắc động mạch chi dưới không được phát hiện kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng.

Tắc động mạch chi dưới: Hành trình nguy hiểm từ vết loét nhỏ

Ông Kim Eng, 71 tuổi, người Campuchia, đối mặt nguy cơ mất bàn chân. Một vết loét nhỏ ban đầu tưởng chừng vô hại. Nhưng nó nhanh chóng biến chứng thành hoại tử nặng. Nguyên nhân gốc rễ là tắc động mạch chi dưới. Tình trạng này không được chẩn đoán sớm. Tại bệnh viện đầu tiên, ông phải cắt bỏ ba ngón chân. Chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng biến chứng. Nhưng vết mổ không lành, hoại tử tiếp tục lan rộng. Ngón chân thứ tư chuyển màu đen, đau nhức dữ dội. Dịch ứ đọng ở vị trí cắt cụt. Nguy cơ mất cả bàn chân ngày càng cao. Bệnh đái tháo đường làm tình trạng thêm trầm trọng. Nhiễm trùng lan từ bàn chân lên cẳng chân. Ông bị nóng rát, giật cơ liên tục, mất ngủ, kiệt sức.

Tắc động mạch chi dưới: Phát hiện và can thiệp kịp thời

Tại Bệnh viện Quốc tế City, các bác sĩ tìm ra nguyên nhân. Siêu âm doppler mạch máu chi dưới được thực hiện. Kết quả cho thấy xơ vữa gây tắc nhiều động mạch. Máu không thể nuôi dưỡng mô mềm bàn chân. Đây là nguyên nhân chính gây hoại tử. Các bác sĩ trước đó đã bỏ sót vấn đề này. Đội ngũ đa chuyên khoa hội chẩn khẩn cấp. Các chuyên khoa bao gồm tim mạch, nội tiết, thần kinh, chấn thương chỉnh hình. Họ quyết định can thiệp tái thông mạch máu. Mảng xơ vữa gây tắc động mạch đùi nông được khoan phá. Động mạch chày trước cũng được tái thông. Stent được đặt để mở đường máu xuống bàn chân. Đây là bước then chốt ngăn hoại tử lan rộng. Nó mở ra hy vọng bảo tồn chi cho bệnh nhân.

Ba ngày sau, ông Kim Eng được phẫu thuật. Mô hoại tử được cắt bỏ cẩn thận. Các bác sĩ tạo hình mỏm cụt thẩm mỹ. Điều này giúp phục hồi chức năng sau này. Sau gần hai tuần chăm sóc tích cực, tình trạng cải thiện. Vết thương lành tốt, không còn nhiễm trùng. Tuần hoàn chân trái được cải thiện rõ rệt. Ông có thể đi lại nhẹ nhàng. Quá trình điều trị cho thấy tầm quan trọng của chẩn đoán chính xác.

Nguy cơ và cách phòng ngừa biến chứng mạch máu

Theo BS.CK1 Lê Văn Tuyến, Khoa Tim mạch, tắc động mạch chi dưới phổ biến. Nó thường xảy ra ở bệnh nhân có nguy cơ xơ vữa cao. Các yếu tố nguy cơ bao gồm hút thuốc lá, tuổi cao. Bệnh nền như tăng máu áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cũng góp phần. Biểu hiện là đau cẳng chân hoặc bàn chân khi đi lại. Bệnh nhân không thể đi xa, đau tăng dần. Nặng hơn, thiếu máu gây lở loét, hoại tử ngón chân. Nếu không xử trí sớm, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoại tử lan rộng có thể dẫn đến cắt cụt chi. Thậm chí, bệnh nhân có nguy cơ tử vong.

Để tránh biến chứng, chẩn đoán chính xác rất quan trọng. Các phương án như tái thông mạch máu được áp dụng. Can thiệp tái thông hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch máu là lựa chọn. Những người có yếu tố nguy cơ cần thăm khám định kỳ. Đánh giá xơ vữa mạch máu giúp phát hiện sớm vấn đề. Thay đổi lối sống là biện pháp dự phòng hiệu quả. Điều trị bằng thuốc cũng được khuyến cáo. Trong một số trường hợp, tái thông mạch máu cần thực hiện sớm. Điều này ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm xảy ra.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chú ý triệu chứng. Đau khi đi lại hoặc lở loét ngón chân cần kiểm tra ngay. Phát hiện sớm giúp bảo tồn chi và cứu sống bệnh nhân. Ông Kim Eng là minh chứng cho điều này. Từ vết loét nhỏ, ông suýt mất cả bàn chân. Nhưng nhờ can thiệp kịp thời, ông đã hồi phục tốt. Câu chuyện là bài học về tầm quan trọng của chẩn đoán sớm.

Theo: VnExpress